Lãnh đạo 'nói không' với quà tết của cấp dưới

Lãnh đạo 'nói không' với quà tết của cấp dưới
TP - Liên quan việc chỉ đạo lãnh đạo của TP Hà Nội về việc yêu cầu các cấp của TP thực hiện nghiêm chủ trương không biếu quà cho lãnh đạo trong dịp Tết, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP diễn ra hôm qua (6-1), trao đổi với báo chí, lãnh đạo các quận, huyện bày tỏ ủng hộ và đưa ra nhiều giải pháp.

Theo Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Hồng Thăng, năm nay quận sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP. “Lãnh đạo phải lo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên chức, chứ không phải nhận phong bì, quà cáp của anh em cấp dưới. Cách chỉ đạo của chúng tôi trong dịp Tết này là tất cả lãnh đạo phải dồn xuống cơ sở chứ không để người lãnh đạo dồn lên chúc Tết ở cấp trên”- Ông Thăng nói.

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh Lê Văn Hoạt, dịp Tết, Huyện sẽ đưa ra những quy định nhằm hạn chế việc qua lại thăm cán bộ cấp trên. “Chúng tôi chỉ đạo quyết liệt và công khai nói rõ với các đồng chí cấp dưới. Thiếu gì điện thoại, nếu vui vẻ thân thiết với nhau sẽ gọi điện chúc mừng. Việc gì phải đến tận nhà cho phức tạp”- Ông Hoạt nói.

Còn Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Sở đã chỉ đạo tất cả phòng ban và hiệu trưởng các trường. Nếu trong thời gian tới phát hiện ra đối tượng nhận quà cáp, phong bì thì trước mắt sẽ nhắc nhở và yêu cầu phải trả lại”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.