Lãnh đạo Nga – Trung điện đàm, cam kết thắt chặt hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mong muốn làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng thông điệp này báo hiệu rằng cuộc xung đột ở Ukraine không làm giảm cam kết của Bắc Kinh trong quan hệ với Mátxcơva.
Lãnh đạo Nga – Trung điện đàm, cam kết thắt chặt hợp tác ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh vào tháng 2. (Ảnh: NY Times)

Đây là lần điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp trực tiếp hồi tháng 2, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Từ đó, Bắc Kinh tiếp tục giữ gìn quan hệ với Mátxcơva và cố gắng trở thành một bên trung gian để tìm kiếm hoà bình cho Ukraine.

Trong thông cáo về cuộc điện đàm do phía Trung Quốc đưa ra, ông Tập cam kết duy trì quan hệ gần gũi với Nga, trong bối cảnh sự đối kháng từ Mỹ và các đồng minh gia tăng.

“Trong năm nay, quan hệ Trung – Nga vẫn duy trì động lực phát triển tích cực khi đối mặt với những hỗn loạn và thay đổi toàn cầu”, ông Tập nói với nhà lãnh đạo Nga.

“Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển ổn định của hợp tác thực chất song phương. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì ủng hộ lẫn nhau trong những vấn đề cùng quan tâm liên quan đến chủ quyền, an ninh và các lợi ích cốt lõi khác, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược song phương gần gũi hơn”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

Ông Tập cũng nói với ông Putin rằng Trung Quốc sẽ tự có đánh giá về vấn đề Ukraine, đồng thời thúc giục các bên tìm kiếm “một giải pháp phù hợp cho khủng hoảng”.

Theo thông cáo từ phía Nga, hai nhà lãnh đạo đã tập trung bàn về “tình hình hiện nay và triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại, với kim ngạch dự kiến đạt kỷ lục trong năm nay”.

Hai bên “đồng ý mở rộng hợp tác năng lượng, tài chính, công nghiệp, vận tải và các lĩnh vực khác khi tình hình kinh tế toàn cầu hiện tại đang chịu tác động của chính sách trừng phạt bất hợp pháp của phương Tây”, Tass đưa tin.

Thông cáo cho biết hai ông Putin và Tập cũng bàn về phát triển hợp tác quân sự. Điện Kremlin cho biết, hai bên đã “trao đổi đáng kể ý kiến về hàng loạt vấn đề song phương và quốc tế”.

Trong cuộc gặp nhân dịp diễn ra Olympic Bắc Kinh hồi tháng 2, ông Tập và ông Putin cam kết xây dựng quan hệ hữu nghị “không giới hạn”.

Tuần trước, Trung Quốc và Nga khai trương một cây cầu nối thành phố Hắc Hà với thành phố Blagoveshchensk để tăng cường trao đổi hàng hoá.

Giới chức và báo chí Trung Quốc cáo buộc Washington và NATO tạo nên những điều kiện dẫn đến xung đột ở Ukraine, cho rằng Nga đã bị khiêu khích vì sự mở rộng của NATO trong giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh ở Trung và Đông Âu.

Một cuộc họp thượng đỉnh của NATO vào cuối tháng này dự kiến sẽ thông qua một “khái niệm chiến lược” mới để nâng cao mức cảnh giác đối với Nga và cũng bàn đến những thách thức tiềm năng khi Nga liên minh với Trung Quốc.

Theo NY Times
MỚI - NÓNG