Lãnh đạo Mỹ - Trung nói gì trong cuộc gặp gây chú ý ở Indonesia?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Mỹ nên lấy lịch sử làm gương và để lịch sử định hướng cho tương lai, Xinhua đưa tin.
Lãnh đạo Mỹ - Trung nói gì trong cuộc gặp gây chú ý ở Indonesia? ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Indonesia. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu được đưa ra lúc bắt đầu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại đảo Bali, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Hai lãnh đạo cười tươi khi bắt tay chặt trước hàng quốc kỳ Mỹ - Trung trong phòng họp của khách sạn Mulia.

“Rất vui được gặp ngài”, ông Biden nói với ông Tập. Nhà lãnh đạo Mỹ nói trước mặt các phóng viên rằng ông cam kết duy trì các kênh trao đổi ở cấp độ cá nhân và chính phủ.

“Là lãnh đạo của hai nước, tôi nghĩ chúng ta chia sẻ trách nhiệm phải thể hiện rằng Trung Quốc và Mỹ có thể quản lý những khác biệt, ngăn ngừa cạnh tranh biến thành xung đột, và tìm ra cách làm việc với nhau trong những vấn đề cấp bách toàn cầu đòi hỏi hợp tác song phương”, ông Biden nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra các vấn đề biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực, đòi hỏi hai nước cần phối hợp giải quyết.

Đáp lời ông Biden, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng quan hệ giữa hai nước hiện nay không đáp ứng được kỳ vọng của thế giới.

Ông Tập nhấn mạnh rằng, từ những tiếp xúc đầu tiên rồi tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Trung – Mỹ đã trải qua hơn 50 năm, với những thành tựu và mất mát, nhưng cũng rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học.

“Vì vậy, chúng ta cần vạch ra lộ trình đúng đắn cho quan hệ Trung – Mỹ. Chúng ta cần tìm ra phương hướng đúng đắn để quan hệ song phương tiến về phía trước và nâng tầm mối quan hệ”, ông Tập nói.

“Thế giới kỳ vọng Trung Quốc và Mỹ xử lý quan hệ một cách đúng đắn”, ông nói. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông mong đợi làm việc với ông Biden để đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo.

Tuy nhiên, trước khi diễn ra cuộc gặp, các quan chức Mỹ cho biết Washington không kỳ vọng đạt được đột phá hay ký được thoả thuận nào với Bắc Kinh trong sự kiện này.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết ông Biden muốn dùng cuộc gặp này để “thiết lập mức sàn”, nghĩa là ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến xung đột nóng.

Theo Reuters, Xinhua
MỚI - NÓNG