Lạng Sơn lạnh giá, đỉnh Mẫu Sơn xuống thấp chỉ 8,8 độ C

0:00 / 0:00
0:00
Chớm đầu đông, nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn giảm xuống 8,8 độ C, trời lạnh giá -Ảnh: TL
Chớm đầu đông, nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn giảm xuống 8,8 độ C, trời lạnh giá -Ảnh: TL
TPO - Sáng và trưa 22/10, nhiệt độ ở Lạng Sơn xuống thấp, thi thoảng có mưa nên trời lạnh. Ở những vùng núi cao như Mẫu Sơn, trời mù buốt giá.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, hôm nay 22/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) giảm mạnh còn 8,8 độ C, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, kèm theo mưa rải rác.

Trời mù có sương, mưa nhẹ nên thời tiết lạnh cóng. Người dân thường ở trong nhà, đun củi lửa, gia súc gia cầm phải nuôi nhốt và bao bọc, che chắn bằng rơm dạ, tấm bao xung quanh chuồng trại.

Đây là đợt không khí lạnh làm giảm nhiệt độ thấp nhất từ đầu tiết Hàn lộ (mát mẻ) đến nay.

Tại các huyện, thành phố trong tỉnh từ đêm qua, nhiệt độ giảm sâu xuống còn 15-19 độ C.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong 3 ngày tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.