Lạng Sơn lần đầu có lễ hội hoa đào rực rỡ

TPO - Vùng biên cương xứ Lạng bỗng bừng lên sắc đỏ của hoa đào. Lễ hội Hoa đào ở tỉnh này vừa khai mạc tối qua đã lôi cuốn hàng nghìn người dân tham dự.

Vào 20h tối qua (10/2), tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn đã diễn ra “Lễ hội hoa đào xứ Lạng xuân Mậu Tuất lần thứ Nhất, năm 2018”. Tại đây trên 350 cây hoa đào của 11 huyện và thành phố trên địa bàn trưng bày với 3 không gian chính tập trung vào các chủ đề: "Người và hoa đào xứ Lạng", "Sông núi và hoa đào xứ Lạng", "Rực rỡ sắc hoa đào xứ Lạng".

Trong khuôn khổ lễ hội cũng có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: hát Then, múa sư tử, biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc đường phố... 

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải triển lãm cây hoa đào đẹp; công bố 3 Quyết định của Bộ VH-TT & DL công nhận các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm: Múa sư tử của người Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn; Lễ hội Trò Ngô, Làng Giàng ở xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng; Lễ hội Phai Lừa thuộc xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng sẽ kéo dài đến hết ngày 15/3 (tức 28 tháng Giêng âm lịch)

Lạng Sơn lần đầu có lễ hội hoa đào rực rỡ ảnh 1

Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội hoa đào  *ảnh: Hà Văn Học

Lạng Sơn lần đầu có lễ hội hoa đào rực rỡ ảnh 2

Các huyện thị mang những loài hoa đào đặc trưng đến triển lãm  *ảnh: Văn Học

Lạng Sơn lần đầu có lễ hội hoa đào rực rỡ ảnh 3

Các tiểu cảnh được dựng công phu, tôn thêm vẻ đẹp của lễ hội  *ảnh: Văn Học

Lạng Sơn lần đầu có lễ hội hoa đào rực rỡ ảnh 4

Nét đẹp của xứ hoa đào  *ảnh: Văn Học

MỚI - NÓNG