Lạng Sơn: Khôi phục thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi có sự hội đàm, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực phối hợp với phía Trung Quốc để sớm mở lại cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài
Lạng Sơn: Khôi phục thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam ảnh 1

Nhiều tháng nay, cửa khẩu Cốc Nam vắng người và phương tiện vì không có hoạt động giao thương qua biên giới.

Lạng Sơn: Khôi phục thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam ảnh 2

Bãi xe kiểm hóa Thăng Long ở cửa khẩu Cốc Nam vắng bóng người và phương tiện đã nhiều ngày nay. Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Khôi phục thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam ảnh 3

Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn còn rất nhiều xe đỗ đậu, chờ xuất khẩu.

Lạng Sơn: Khôi phục thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam ảnh 4

Địa bàn biên giới hiện vẫn còn trên 4.000 xe ô tô nằm chờ xuất bán hàng. Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Khôi phục thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam ảnh 5<="" td="">

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn liên tục đến thị sát cửa khẩu, chỉ đạo các ngành chức năng tìm cách tháo gỡ. Ảnh: Duy Chiến

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản số 5719/VP-KT về việc đề xuất chỉ đạo việc thúc đẩy khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Việt Nam) - Lũng Vài (Trung Quốc).

Lãnh đạo tỉnh giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng phương án đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam khi khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đồng thời gửi công hàm cho Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Quảng Tây - Trung Quốc) đề nghị khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài.

Thông báo với nước bạn về phương án, biện pháp của địa phương đã triển khai để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được khôi phục lại.

Trao đổi với PV, ông Trần Hùng - chi cục trưởng Hải quan Cốc Nam cho biết, tại đây đã đóng cửa khẩu nhiều tháng qua nên không có hoạt động giao thương hàng hóa. Hiện tại, cửa khẩu là chỗ lưu xe (200 ô tô) đang đợi thông quan tại các cửa khẩu khác.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay chỉ có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và Chi Ma (huyện Lộc Bình) được thông thương hàng hóa, song năng lực còn hạn chế, mỗi ngày chỉ xuất khẩu được chừng 50-60 xe hàng sang Trung Quốc. Trên địa bàn biên giới Lạng Sơn vẫn còn ùn tắc trên 4.000 xe ô tô với hàng trăm nghìn tấn nông sản, trái cây tươi đang chờ xuất khẩu.

MỚI - NÓNG