Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu

TPO - Khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ (mẹ ruột vua Tự Đức), thuộc Quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị nhà Nguyễn (xã Thủy Bằng, TP. Huế), được tu bổ, phục hồi hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Sự kiện khánh thành công trình này nhằm chào đón T uần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024.
Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 1

Ngày 7/6, tại quần thể Xương Thọ lăng diễn ra lễ khánh thành công trình dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ (còn được gọi là Từ Dũ).

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 2

Khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ, thuộc Quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị nhà Nguyễn, là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Trước đó, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ khởi công vào ngày 13/6/2023, được thi công, thực hiện cẩn trọng để không ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 3

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết đây là dự án đầu tiên được sử dụng hoàn toàn bằng kinh phí tu bổ từ nguồn xã hội hóa thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế và là đóng góp vô cùng quan trọng của dòng họ Phạm Đăng trong việc chung tay cùng Nhà nước bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 4

Đến nay, công trình đã hoàn thiện với các hạng mục trụ biểu, hồ tân nguyệt và hệ thống cống đối lư, sân nền, bậc cấp trước lăng, sân nền tự nhiên, cổng, vòng tường thành ngoại và tường thành nội. Di tích được tôn tạo khang trang xứng tầm công lao cống hiến của Hoàng Thái hậu Từ Dụ đối với lịch sử dân tộc.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 5

Hoàng Thái hậu Từ Dụ (tên húy Phạm Thị Hằng) là trưởng nữ của Lễ Bộ Thượng thư Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng (1764-1825), quê quán tại huyện Kiến Hòa, trấn Định Tường (nay là xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Bà là quý phi của vua Thiệu Trị và là mẹ ruột của vua Tự Đức.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 6

Trải qua hơn 100 năm tồn tại, trên tổng thể có thể nhìn nhận rằng lăng Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ còn khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, qua quá trình tác động của lịch sử và điều kiện môi trường tự nhiên bất lợi như nắng nóng, ẩm, mưa nhiều… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nguyên vẹn của di tích.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 7

Với sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu, những người yêu mến Huế, đặc biệt là gia đình ông Huỳnh Văn Mạnh và bà Phạm Đăng Túy Hoa (đại diện gia đình họ Phạm Đăng) đã tài trợ kinh phí thực hiện dự án thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế được Chính phủ thành lập, với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng và 49 cây tùng La Hán.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 8

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án hoàn thành góp phần quan trọng trong việc hoàn chỉnh tổng thể kiến trúc, cảnh quan, văn hóa của lăng vua Thiệu Trị, xứng đáng là tài sản văn hóa quý báu của nhân loại đã được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới.

Lăng mộ Hoàng hậu Từ Dụ sau một năm trùng tu ảnh 9

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tặng bằng khen, nhằm tri ân tấm lòng của gia đình ông bà Huỳnh Văn Mạnh, Phạm Đăng Túy Hoa đối với công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Tin liên quan