Lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi sẽ được xử lý thế nào?

Chính quyền tỉnh TT-Huế sắp đưa ra quyết định cuối cùng di dời hay giữ nguyên lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức
Chính quyền tỉnh TT-Huế sắp đưa ra quyết định cuối cùng di dời hay giữ nguyên lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức
TPO - UBND tỉnh TT-Huế vừa yêu cầu UBND thành phố Huế làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để thống nhất phương án di dời hay giữ nguyên lăng mộ bà Tài nhân họ Lê vợ vua Tự Đức và phải báo cáo UNND tỉnh trong tháng 7 này.

Tại buổi gặp cung cấp thông tin báo chí định kỳ hàng tuần của UBND tỉnh TT-Huế diễn ra chiều 5/7, báo chí chất vấn việc dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức được khởi động từ năm 2017 nhưng sau đó gặp vướng mắc do gặp phải lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức nên phải dừng lại

Ông Nguyễn Đình Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, cho biết, liên quan vấn đề này, ngày 27/6/2019, UBND tỉnh TT-Huế đã có Công văn số 4186/UBND-GT về việc tham mưu giải pháp tổng thể, khả thi lâu dài đối với khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê và khu vực thực hiện Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh.

Lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi sẽ được xử lý thế nào? ảnh 1

Vị trí huyệt mộ bà Tài nhân được phát hiện sau khi tấm bia mộ được tìm thấy

Theo đó, Chủ tịch tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau: UBND thành phố Huế chủ trì, rà soát lại quy hoạch chung của thành phố và khu vực thực hiện dự án; phối hợp với Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị (gọi tắt Cty Chuỗi Giá Trị) làm việc lại lần cuối với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc để thống nhất phương án cuối cùng (giữ nguyên hoặc di dời) đối với lăng mộ bà Tài nhân họ Lê; trong đó, cần lưu ý đến nội dung kiến nghị của Sở Văn hóa - Thể thao tại Công văn 617/SVHTT-QLDSVH ngày 19/4/2019; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng, Sở Văn hóa – Thể thao) trước ngày 15/7/2019.

Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì, căn cứ báo cáo đề xuất của UBND thành phố Huế; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Cty Chuỗi Giá Trị rà soát lại hiện trạng các công trình, vật kiến trúc hiện hữu trong phạm vi ranh giới thực hiện Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh (phân tích, đánh giá, phân loại cụ thể đối với từng công trình đã được công nhận, xếp hạng di tích, đủ điều kiện nhưng chưa đưa vào danh mục, quy hoạch, xếp hạng di tích, có giá trị cần gìn giữ hoặc chỉnh trang nhằm bảo đảm mỹ quan và quy hoạch chung); đối chiếu với quy định hiện hành, đề xuất giải pháp (quy hoạch, quy định, khoanh vùng bảo vệ để quản lý) mang tính tổng thể, ổn định, lâu dài đối với tất cả các công trình nằm trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư) trước ngày 25/7/2019.

Lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi sẽ được xử lý thế nào? ảnh 2

Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc và nhiều người mong muốn chính quyền tỉnh TT-Huế có quyết định thấu tình đáo lý về việc giữ nguyên vị trí cũ ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức

Sở Xây dựng chủ trì, căn cứ báo cáo đề xuất của Sở Văn hóa – Thể thao và các quy hoạch và hồ sơ dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép thi công; phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư và Cty Chuỗi Giá Trị tham mưa UBND tỉnh giải pháp tổng thể về quy hoạch, chỉnh trang, phương án kiến trúc, đầu tư xây dựng và thủ tục đảm bảo để tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch & Đầu tư) trước ngày 10/8/2019.

Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, theo dõi, tổng hợp, tham mưu thủ tục giải quyết tiếp theo đối với Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019.

Trước đó, như Tiền Phong nhiều lần thông tin, Cty Chuỗi Giá Trị (trụ sở đóng tại Huế) trong quá trình thực hiện dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh đã để đơn vị thi công cày ủi một ngôi lăng mộ, mà người dân ban đầu cho đó là vợ của vua Tự Đức, tên Mỹ Phi.

Đến ngày 24/6/2017, sau nhiều nỗ lực, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc và cơ quan chức năng đã tìm được tấm bia đá có những dấu hiệu thể hiện đây là mộ phần của một người vợ vua nhà Nguyễn, với nội dung ghi danh tính bên trong: “Tiền triều tài nhân Cửu giai Lê Thị, thụy Thục Thuận chi mộ” (mộ phần của bà Tài nhân họ Lê, tên thụy là Thục Thuận).

Từ đây, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc đã nỗ lực tìm kiếm và phát hiện ra vị trí huyệt mộ bà Tài nhân họ Lê vào ngày 6/7/2017 và thiết tha bày tỏ mong muốn được giữ lại lăng mộ vợ vua Tự Đức ở vị trí cũ này.

Trong khi đó, qua rất nhiều cuộc họp, vận động sau đó, chính quyền thành phố Huế và các ban ngành vẫn giữ quan điểm vận động Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc chấp nhận phương án di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức để dự án bãi đỗ xe tiếp tục triển khai. Vì vậy, hai bên đã không đi đến thống nhất, khiến sự việc kéo dài qua nhiều năm cho đến nay, và sắp đi tới hồi kết theo chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh TT-Huế.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.