Rừng thông đặc dụng cạnh lăng vua Gia Long bị 'tùng xẻo', bức tử

Những cây thông già bị "tùng xẻo", bức tử tại xã Hương Thọ - nơi có nhiều quần thể lăng mộ vua chúa nhà Nguyễn
Những cây thông già bị "tùng xẻo", bức tử tại xã Hương Thọ - nơi có nhiều quần thể lăng mộ vua chúa nhà Nguyễn
TPO - Những cây thông hàng chục năm tuổi thuộc rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt cạnh lăng vua Gia Long (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) bị kẻ xấu bóc vỏ hàng loạt bán cho thương lái.

Ngày 29/6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, ông Phan  Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, vừa chỉ đạo lực lượng Công an, Kiểm lâm tỉnh và chính quyền thị xã Hương Trà khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi hủy hoại  rừng thông đặc dụng cảnh quan tại xã Hương Thọ.

Rừng thông đặc dụng cạnh lăng vua Gia Long bị 'tùng xẻo', bức tử ảnh 1

Vỏ cây thông đóng thành bao bị vứt lại ven đường sau khi hàng vi vận chuyển trái phép loại vỏ cây này bị phát hiện

Trước đó, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, cho hay, thời gian gần đây, tại xã Hương Thọ xuất hiện một nhóm đối tượng bức tử hàng loạt cây thông bằng hình thức bóc sạch vỏ bên ngoài để bán cho thương lái gây náo loạn cả một vùng quê. Lực lượng chức năng đã được chỉ đạo vào cuộc.

Mới đây, vào trưa 26/6, tại thôn Kim Ngọc (xã Hương Thọ), qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng liên ngành công an xã và kiểm lâm thị xã Hương Trà phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng xe tải mang biểm kiểm soát 12C- 047.33 mua bán trái phép và tập kết nhiều bao tải vỏ cây thông lên phương tiện vận tải ngoại tỉnh này.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đi trên xe tải đã tháo chạy cùng phương tiện. Khi đến đường vào lăng Minh Mạng (xã Hương Thọ), xe tải 12C- 047.33 bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số vỏ thông kể trên. Các đối tượng đi trên xe 12C- 047.33 chẳng những bất hợp tác mà còn có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng, đe dọa, chửi bới xúc phạm và đòi “xử” những người thực thi nhiệm vụ.

Sau khi lực lượng Công an thị xã Hương Trà được tăng cường, các đối tượng đi trên xe 12C- 047.33 nhanh chóng đẩy tất cả các bao vỏ thông xuống đường rồi “bỏ của chạy lên người” theo hướng Quốc lộ 49A ra Quốc lộ 1 (đường tránh Huế). Chiếc xe 12C- 047.33 sau đó bị công an chặn bắt tại đường tránh Huế và đưa trở lại hiện trường để lập biên bản phục vụ công tác điều tra.

Rừng thông đặc dụng cạnh lăng vua Gia Long bị 'tùng xẻo', bức tử ảnh 2

Xe tải chở vỏ thông trái phép bị chặn giữ phục vụ công tác điều tra

Qua xác minh bước đầu của công an và kiểm lâm, hàng chục bao vỏ thông chở trên xe 12C- 047.33 phần lớn được khai thác trộm ở thôn Định Môn (xã Hương Thọ) - thuộc vùng rừng thông đặc dụng cảnh quan, sinh thái thuộc Nhà nước quản lý xung quanh lăng vua Gia Long. Số vỏ thông này khai thác từ trước, được dân địa phương gom mua với giá 1.700- 2.000 đồng, sau đó bán cho thương lái phía Bắc với số lượng lớn.

Được biết, tại địa  bàn Hương Thọ, bao gồm khu vực xung quanh lăng Gia Long, hiện có hơn 100 ha rừng thông đặc dụng do Nhà nước quản lý, thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt và cấm khai thác dưới mọi hình thức. Vùng rừng này đang bị xâm hại bởi hành vi khai thác vỏ thông trái phép. “Thông tặc” thậm chí còn dùng nhiều cách để làm cho cây chết dần, sau đó lén lút bóc vỏ đem bán.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc bức tử rừng thông cảnh quan cạnh lăng vua Gia Long, ông Phan  Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo lực lượng Công an, Kiểm lâm tỉnh và chính quyền thị xã Hương Trà khẩn trương vào cuộc điều tra; đồng thời, yêu cầu đơn vị liên quan sớm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ rừng thông đặc dụng đã bị hủy hoại để làm căn cứ xử lý nghiêm đối tượng phá rừng trước pháp luật.

Ông Thọ còn lưu ý, lực lượng chức năng phải có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt rừng thông đặc dụng, tránh để kẻ xấu tiếp tục phá hoại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.