Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly

TPO - Làm việc vất vả, mệt nhọc, thường xuyên phải tiếp xúc với chất thải độc hại, đặc biệt trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát khiến nguy cơ lây nhiễm cao nhưng những công nhân môi trường vẫn cần mẫn hoàn thành công việc của mình.  
Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 1

Thành phố lên đèn cũng là lúc những công nhân môi trường ra đường làm việc. Tại thành phố Vinh (Nghệ An) những người đảm nhận công việc vệ sinh môi trường là công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 2

Mỗi đêm, không kể ngày mưa gió những công nhân môi trường vẫn có mặt tại các con đường, ngõ phố để quét dọn, thu gom rác của toàn thành phố.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 3

Khoảng 18h, chị Phạm Thị Quỳnh (Công nhân Đội thu gom rác số 3 - Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An) có mặt tại đường Hồ Tùng Mậu và đường Trường Thi để làm việc. Theo chị Quỳnh, công nhân sẽ được chia thành nhiều tổ, phụ trách các tuyến đường khác nhau.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 4

Công việc vất vả, mệt nhọc nhưng họ vẫn luôn góp phần giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp. Những lao công miệt mài làm việc vẫn đêm đêm in bóng dưới ánh đèn trên mỗi con đường.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 5

Chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1989, quê ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho hay, làm việc trong điều kiện đặc thù, thường xuyên phải tiếp xúc với chất bẩn, độc hại nên vấn đề bảo hộ được đặt lên hàng đầu. Dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vinh đã lâu nhưng chị Tâm chưa được tiêm vắc xin, theo lịch đến ngày 1/9, chị Tâm sẽ được tiêm mũi vắc xin đầu tiên.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 6

Xung quanh những chốt kiểm soát phòng chống dịch, nữ lao công vẫn cần mẫn đẩy xe đi thu gom rác.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 7

Chị Đặng Thị Hương (Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng chồng là công nhân môi trường. Chị Hương đã có 26 năm làm trong nghề. Hằng ngày, anh chị vẫn đi xe máy vượt hàng chục km lên thành phố để làm việc, trong làn dịch thứ 4 bùng phát ở TP Vinh mất khoảng 1 triệu đồng test nhanh COVID-19 để qua các chốt kiểm soát. Còn trong đợt dịch lần này, chị Hương cũng đã bỏ tiền túi khoảng 500 nghìn đồng để test nhanh.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 8

Chị Hương phản ánh, những ngày qua, rác thải y tế nhiều, đặc biệt là trong những lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, một số điểm lấy mẫu, rác thải y tế rất nhiều.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 9

Một nữ công nhân làm việc trên đường Phan Đình Phùng (khu vực trước chợ đầu mối - ổ dịch nguy hiểm nhất tại Nghệ An).

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 10

Số lượng rác thải lớn, nữ công nhân mệt nhoài, đặc biệt, họ thường xuyên đi nhiều ngõ phố nên khả năng nhiễm dịch cao. Nhiều người kiến nghị, ngoài những người dân trong khu vực ổ dịch thì những công nhân môi trường đang làm việc ngoài đường cũng là đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin trước.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 11

Công nhân môi trường phun khử khuẩn rác thải tại khu vực cách ly.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 12

Anh Võ Anh Hải cho biết, khối lượng rác thải lớn, một đêm xe tải cỡ 2,5 tấn thì phải chạy 4-5 chuyến chở rác về nơi tiêu hủy, xử lý.

Lặng lẽ trong đêm những nữ công nhân môi trường mặc bảo hộ thu gom rác trước khu cách ly ảnh 13

Phút nghỉ ngơi của nữ công nhân. Mỗi ngày họ làm việc từ 18h đến 2 sáng hôm sau, có những ngày lễ Tết làm việc đến 5h sáng cho đến khi thu gom, vệ sinh hết rác thải.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.