Làn sóng COVID-19 thứ 3 ngấp nghé, Ấn Độ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

0:00 / 0:00
0:00
Trong một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
Trong một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
TPO - Khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 bùng nổ ở Ấn Độ hồi tháng 4 và 5, bệnh viện Sir Ganga Ram ở thủ đô New Delhi và hàng loạt bệnh viện khác hết sạch oxy, khiến nhiều bệnh nhân ngạt thở.

Các bệnh viện giờ đã rút ra bài học quý giá sau trải nghiệm đau thương trong làn sóng thứ hai, khi các giàn hoả thiêu không ngừng cháy và nhiều thi thể nằm la liệt bên bờ sông Hằng linh thiêng. Ấn Độ giờ đang chuẩn bị cho một làn sóng COVID-19 nữa, có thể rơi vào mùa lễ hội từ tháng 9-11.

Nhiều giường bệnh đã được bổ sung cho hàng loạt bệnh viện trên cả nước. Các bệnh viện đang nỗ lực để bảo đảm có đủ nguồn oxy. Ganga Ram tăng lượng oxy dự trữ thêm 50%, lắp một đường ống dài tới 1km để bơm oxy trực tiếp vào các phòng ICU, đồng thời lắp thiết bị duy trì lưu lượng oxy ở mức cao.

Bệnh viện này cũng thuê lắp một trạm tạo oxy tại chỗ, nhưng vì hầu hết trang thiết bị phải nhập từ châu Âu nên phải mất vài tháng mới về đến nơi, trong khi nhu cầu đang tăng mạnh trên toàn cầu.

“Trước nguy cơ xuất hiện những biến chủng virus corona mới với tỷ lệ lây nhiễm cao và khả năng tránh hệ miễn dịch, bệnh viện chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”, TS Satendra Katoch, giám đốc bệnh viện Ganga Ram, nói với Reuters.

Với không gian có hạn, bệnh viện này cũng không thể bổ sung thêm quá nhiều giường. Trong đợt đỉnh điểm của làn sóng thứ hai, Ganga Ram tăng gấp rưỡi số giường lên khoảng 600, nhưng mỗi ngày vẫn có thêm khoảng 500 bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ nhập viện.

Trong mấy tháng qua, Ấn Độ bổ sung thêm nhiều giường bệnh cho các bệnh viện trên khắp cả nước. Những công ty như Linde có kế hoạch nâng tổng lượng oxy sản xuất trên cả nước thêm 50% lên khoảng 15.000 tấn mỗi ngày. Linde cho biết họ giữ lại 60 trong tổng số 80 công-ten-nơ để chứa oxy siêu mát mà họ mang về từ nước ngoài, để đề phòng nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng vọt một lần nữa.

“Hoạt động phân phối và hậu cần trở nên quá tải trong làn sóng thứ hai”, Moloy Banerjee, giám đốc của Linde Nam Á, nói với Reuters.

Chính phủ trung ương vừa chấp thuận cho xây gần 1.600 trạm tạo oxy tại các bệnh viện, dù chưa đến 300 trạm đã được lắp đặt vì quy trình nhập khẩu cần thời gian.

Gần như tất cả các bang của Ấn Độ đều sẵn sàng phòng bệnh nhi, vì các chuyên gia cảnh báo trẻ em chưa được tiêm phòng có thể dễ bị tổn thương trước các biến chủng virus mới. Những bang như Madhya Pradesh còn dự trữ các loại thuốc kháng virus như Remdesivir.

Tuy nhiên, khảo sát của chính phủ ước tính 2/3 người Ấn Độ đã có kháng thể với COVID-19, và 57% người trưởng thành ở nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Vì thế, các chuyên gia y tế tin rằng một làn sóng mới nếu xảy ra cũng sẽ không kinh hoàng như làn sóng thứ hai.

Ấn Độ đến nay có tổng số 33,1 triệu ca mắc và 441.042 người chết vì COVID-19, chỉ đứng sau Mỹ. Nước này đã tiêm được gần 700 triệu mũi vắc-xin, với 17% dân số trưởng thành được tiêm đủ 2 mũi.

Bộ Y tế Ấn Độ đặt mục tiêu hoàn thành tiêm cho toàn bộ dân số trưởng thành vào cuối năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG