Ấn Độ đối diện nguy cơ hơn nửa triệu ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: EPA-EFE
Ảnh minh hoạ: EPA-EFE
TPO - Theo một báo cáo dự đoán mới, Ấn Độ có thể ghi nhận tới 500.000 - 600.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày nếu nước này không đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng để ngăn chặn làn sóng dịch thứ ba.

Một hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ mới đây đã đệ trình lên Văn phòng Thủ tướng báo cáo về một số kịch bản có thể xảy ra trong đợt dịch COVID-19 mới vào cuối năm nay.

Trích dẫn dự đoán của Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT), hội đồng cho biết trong kịch bản thứ nhất, làn sóng thứ ba có thể đạt đỉnh vào tháng 10 với 320.000 ca dương tính mới mỗi ngày.

Trong kịch bản thứ hai, làn sóng dịch có thể đạt đỉnh vào tháng Chín với nửa triệu ca mắc mới mỗi ngày.

Ở kịch bản thứ ba, làn sóng mới có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 10, với 200.000 ca mới mỗi ngày.

Các chuyên gia của hội đồng khuyến nghị cơ quan y tế nên tăng cường giường bệnh, và tổ chức tiêm phòng cho những đối tượng dễ bị tổn thương để ngăn chặn sự tàn phá tương tự đợt dịch thứ hai hồi tháng Năm.

Trích dẫn dữ liệu từ cơ quan y tế liên bang, báo cáo cho biết trong số các trẻ em nhập viện do COVID-19, có đến 60% - 70% mắc bệnh nền hoặc bị suy giảm miễn dịch. Báo cáo cũng nhấn mạnh, rằng dù hiện chưa có đủ dữ liệu về sự tác động của làn sóng dịch mời với trẻ em, nhưng cơ quan y tế nên xem xét việc tiêm chủng cho những em nhỏ có bệnh nền nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng 9% dân số Ấn Độ được tiêm đủ liều vắc-xin.

Theo Straitstimes, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG