Sản lượng vắc-xin tăng mạnh, Ấn Độ có thể sớm nối lại xuất khẩu

0:00 / 0:00
0:00
Một đồ chơi hình lọ vắc-xin và mũi tiêm được chụp trước quốc kỳ Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
Một đồ chơi hình lọ vắc-xin và mũi tiêm được chụp trước quốc kỳ Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ấn Độ đã tiêm vắc-xin được hơn một nửa dân số trong khi sản lượng vắc-xin tăng cao, tạo nên hy vọng nước này sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu vắc-xin trong vài tháng tới.

Sau khi viện trợ và bán 66 triệu liều vắc-xin cho gần 100 quốc gia, Ấn Độ dừng xuất khẩu từ giữa tháng 4 để tập trung cho chương trình tiêm chủng trong nước khi số ca mắc bùng phát. Việc này ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á.

Lượng vắc-xin tiêm mỗi ngày ở Ấn Độ đã vượt mốc 10 triệu liều từ cuối tuần trước, trong khi số lượng vắc-xin sản xuất được đã tăng gấp đôi so với hồi tháng 4 và còn tiếp tục tăng trong những tuần tới. Những dây chuyền sản xuất mới đã được lắp ráp, một loại vắc-xin của hãng Cadila Healthcare vừa được cấp phép, và dây chuyền sản xuất vắc-xin Sputnik V bắt đầu hoạt động ở Ấn Độ.

Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII), nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới, đang cung cấp khoảng 150 triệu lọ AstraZeneca mỗi tháng, hơn gấp đôi so với sản lượng khoảng 65 triệu liều hồi tháng 4, một nguồn tin nắm được tình hình công ty nói với Reuters. “Chưa có thời gian nào được đặt ra cho việc khôi phục xuất khẩu, nhưng công ty hy vọng sẽ bắt đầu lại trong vài tháng tới”, nguồn tin giấu tên nói.

SII trước đó nói rằng hoạt động xuất khẩu có thể được nối lại từ cuối năm nay.

Chương trình chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX hy vọng Ấn Độ sẽ tái khởi động xuất khẩu vắc-xin càng sớm càng tốt.

“Với chương trình tiêm chủng quốc gia thành công và sản lượng vắc-xin tăng cao, chúng tôi đang hy vọng Ấn Độ sẽ nối lại việc cung cấp cho COVAX càng sớm càng tốt”, phát ngôn viên của GAVI (đối tác của COVAX) cho biết.

Ấn Độ, một quốc gia lâu nay vẫn mạnh về xuất khẩu nhiều loại vắc-xin, có thể đóng “vai trò thay đổi trong nỗ lực toàn cầu chống COVID-19”, phát ngôn viên nói.

Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa bình luận gì về thông tin này.

Ngày 29/8, Bharat Biotech, nhà sản xuất vắc-xin COVID-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ, khai trương nhà máy mới với công suất 10 triệu lọ vắc-xin mỗi tháng. Hãng nói rằng họ đang tiến tới mục tiêu đạt tổng công suất 1 tỷ liều vắc-xin Covaxin mỗi năm.

Số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại ở Ấn Độ sau làn sóng khủng khiếp hồi tháng 4 và 5. Nhưng quốc gia này đã tiêm được hơn 633 triệu mũi, với ít nhất 52% trong tổng dân số 944 triệu người trưởng thành được tiêm ít nhất 1 mũi, và hơn 15% đã tiêm đủ liều.

Một nguồn tin từ chính phủ nói rằng kinh nghiệm của Mỹ cho thấy số lượng tiêm vắc-xin sẽ giảm dần sau khi đa số dân đã được tiêm. Điều đó có thể khiến SII tăng sản lượng xuất khẩu.

Chủ tịch đảng cầm quyền Ấn Độ đầu tháng này nói rằng Ấn Độ có thể sản xuất 1,1 tỷ liều vắc-xin từ tháng 9-12 năm nay, đủ để tiêm hết mũi cho tất cả người trưởng thành đủ điều kiện ở quốc gia này.

Ấn Độ đến nay đã cấp phép cho 6 loại vắc-xin COVID-19, trong đó 4 loại đang được sản xuất trong nước. Một loại vắc-xin nội địa nữa dự kiến sớm được thông qua, trong khi mấy ứng viên khác đang tiếp tục được thử nghiệm lâm sàng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG