Nhiều trẻ em tử vong vì bệnh lạ, một thành phố ở Ấn Độ đóng cửa toàn bộ trường học

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Thành phố Firozabad (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã ra lệnh đóng cửa các trường học sau khi có hàng chục trẻ em tử vong vì bệnh lạ.

Theo Sputnik, học sinh từ lớp Một đến lớp Tám sẽ nghỉ học đến ngày 6/9.

Trước đó, quan chức y tế bang Uttar Pradesh, Jai Pratap Singh cho biết đã có 32 trẻ em và bảy người lớn tử vong vì mắc bệnh lạ.

Các ca bệnh được ghi nhận ở Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kasganj và Firozabad. Trong đó, Firozabad là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hầu hết những người này đều bị sốt cao, mất nước, giảm tiểu cầu. Một số người có các triệu chứng giống sốt xuất huyết như đau đầu dữ dội, đau cơ, buồn nôn, sưng hạch bạch huyết.

Các bệnh nhân đều được xét nghiệm COVID-19, nhưng kết quả là âm tính.

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đang được xác định”, quan chức y tế Firozabad - Neeta Kulshrestha cho biết.

Theo Sputnik, India Today
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.