Lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc

Lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc
TPO - Hội báo toàn quốc 2016 sẽ được tổ chức tại Toà nhà Hội nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 13 đến 15/3. 

“Đây là lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc, là bước khởi đầu để tiến tới thực hiện chủ trương tổ chức Hội báo hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam (21/4) hoặc ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6)”, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại buổi họp báo ngày 7/3. 

Lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc ảnh 1 Tới dự có Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Trường

Theo chương trình Hội báo toàn quốc, ngoài việc trưng bày các ấn phẩm báo xuân như các năm thì năm nay sẽ trưng bày các số báo, chương trình tuyên truyền về Đại hội Đảng, đất nước sau 30 năm đổi mới, triển lãm “tranh trên báo cũ”, ảnh “Việt Nam - 30 mùa xuân đổi mới”, các hiện vật, tài liệu của Dự án bảo tàng báo chí Việt Nam chuẩn bị cho việc khánh thành Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam vào dịp 21/6 năm nay. 

Lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc ảnh 2 Buổi họp báo thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí Ảnh: Nguyễn Trường

Bên cạnh đó, Hội báo sẽ có các tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ báo chí chuyên ngành, báo chí với xây dựng Đảng và giao lưu giữa lãnh đạo một số bộ, ngành với các nhà báo và công chúng báo chí, bình xét trao giải bìa báo Tết, tác phẩm hay tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Đảng, giải Chương trình phát thanh – truyền hình hấp dẫn dẫn, ấn tượng về chủ đề Đại hội Đảng và 30 năm đất nước đổi mới…

Lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc ảnh 3 Ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: Nguyễn Trường
Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay các cơ quan báo chí sẽ trưng bày theo các khu vực, cụm, khối riêng. Hội báo toàn quốc 2016 cũng là nơi giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. 
Lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc ảnh 4 Toà nhà Hội Nhà báo (đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lần đầu tiên tổ chức sự kiện này. Ảnh: Nguyễn Trường
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.