Lần đầu tiên du khách ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ khinh khí cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một sản phẩm du lịch mới vừa xuất hiện ở TP Đà Lạt là bay khinh khí cầu ngắm thành phố từ trên cao. Du khách và người dân địa phương rất hào hứng với dịch vụ này.
Lần đầu tiên du khách ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ khinh khí cầu ảnh 1

Bay với khinh khí cầu tại trường Cao đẳng Đà Lạt

Ngày 29/12, UBND TP Đà Lạt cho biết đang phối hợp với các đơn vị triển khai “Tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao”. Đây là chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 .

Có 2 loại dịch vụ bay khinh khí cầu để du khách và người dân địa phương lựa chọn, bao gồm bay tự do ngắm toàn cảnh TP Đà Lạt từ độ cao 300m hoặc bay treo tại sân Trường Cao đẳng Đà Lạt với độ cao 50m.

Đây là địa điểm bay lý tưởng bởi trường nằm trên đồi và có kiến trúc độc đáo. Trường này có tháp chuông cao hơn 50m, được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20.

Lần đầu tiên du khách ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ khinh khí cầu ảnh 2

Trường Cao đẳng Đà Lạt thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh lưu niệm

Đã có 10 quả cầu được đưa đến TP Đà Lạt để tổ chức dịch vụ bay ngắm cảnh trong vòng 5 ngày và trình diễn bay khinh khí cầu mini - Đêm hội ánh sáng Night Low đón giao thừa, chào năm mới 2023 vào đêm 31/12.

Khinh khí cầu sẽ bay từ 6h30-9h và từ 16h30-19h. Giá dịch vụ bay tự do là 5 triệu đồng/lượt và bay treo 200.000 đồng/lượt.

Nhiều du khách và người dân địa phương hào hứng trải nghiệm sản phẩm du lịch mới này tại TP Đà Lạt.

Lần đầu tiên du khách ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ khinh khí cầu ảnh 3

Nhiều người hưởng ứng sản phẩm du lịch mới ở Đà Lạt

Theo đại diện Công ty khinh khí cầu quốc tế Ballooning, do đang thử nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm TP Đà Lạt nên trước mắt chỉ thực hiện đến ngày 1/1/2023, sau đó sẽ đánh giá sản phẩm và mức độ phù hợp để có kế hoạch chính thức.

Trước khi triển khai dịch vụ bay này, đơn vị tổ chức đã khảo sát, bay thử nghiệm, huấn luyện phi công và xin cấp phép bay theo quy định. Nếu thời tiết chuyển biến xấu (mưa, gió lớn, sương mù dày đặc…), đơn vị sẽ tạm dừng bay để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG