Lần đầu tiên chạm đáy 'giếng địa ngục' bí ẩn hàng triệu năm tuổi ở Yemen

TPO - Giữa tháng 9 năm nay, chiếc hố khổng lồ trên sa mạc thuộc tỉnh Al-Mahra, miền đông Yemen, gắn liền với những câu chuyện rùng rợn được người dân bản địa gọi là "Giếng Địa ngục" cuối cùng cũng có người đặt chân xuống khám phá.
Theo SCMP

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn với hoa sơn tra bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

Mãn nhãn với hoa sơn tra bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

TPO - Hoa sơn tra hay còn được biết tới với cái tên khác là hoa táo mèo hiện vào độ nở rộ nhất. Màu hoa trắng muốt như tô điểm cho bức tranh mùa xuân miền sơn cước thêm rực rỡ. Sắc trắng phủ khắp các thung lũng, triền núi và ôm trọn các bản làng ở vùng cao Sơn La, níu chân du khách thập phương tìm đến. 
Khám phá Cao nguyên Vân Hòa - ‘Đà Lạt của Phú Yên’

Khám phá Cao nguyên Vân Hòa - ‘Đà Lạt của Phú Yên’

TPO - Cao nguyên Vân Hòa nằm trên con đường giao thương cổ nối liền khu vực ven biển Phú Yên với khu vực miền tây rộng lớn của Phú Yên, để từ đó thông lên đến tận Tây Nguyên. Tại đây còn lưu lại nhiều di tích lịch sử cách mạng liên quan đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên trong thời kỳ 1954 – 1975, trong đó di tích Nhà thờ Bác Hồ, Căn cứ địa cách mạng của tỉnh Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Gò Thì Thùng.
NSƯT Lê Mai: 'Sống cùng con gái Lê Khanh, ngồi trà đá mỗi ngày'

NSƯT Lê Mai: 'Sống cùng con gái Lê Khanh, ngồi trà đá mỗi ngày'

TPO - NSƯT Lê Mai mấy năm gần đây nghỉ đóng phim, chuyển về sống cùng con gái thứ hai là NSND Lê Khanh ở phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). Sống cùng nhà với con gái nhưng NSƯT Lê Mai vẫn có không gian sinh hoạt riêng. Niềm tự hào của bà là ba cô con gái giỏi giang, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật. Ở tuổi 87 bà hạnh phúc, bất ngờ vì được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. 
Đệ nhất cổ tự - Chùa Tây Phương

Đệ nhất cổ tự - Chùa Tây Phương

TPO - Nằm trên ngọn núi Tây Phương, (thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội), chùa Tây Phương là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và đặc biệt có giá trị với những tác phẩm điêu khắc. Ngôi chùa đặc biệt này được mệnh danh là Đệ nhất cổ tự của Hà Nội.