Lâm tặc táo tợn dùng dao dọa chém bảo vệ rừng để cướp gỗ

0:00 / 0:00
0:00
Lâm tặc trang bị hung khí (vòng đỏ) đe dọa lực lượng quản lý bảo vệ rừng Cty lâm nghiệp Ea Kar để cướp gỗ
Lâm tặc trang bị hung khí (vòng đỏ) đe dọa lực lượng quản lý bảo vệ rừng Cty lâm nghiệp Ea Kar để cướp gỗ
TPO - Nhóm lâm tặc dùng dao đe dọa tấn công lực lượng quản lý bảo vệ rừng để cướp gỗ trong đêm.

Trưa 6/8, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Cty Lâm nghiệp Ea Kar) cho biết, vừa xuất hiện thêm nhóm lâm tặc dùng dao đe dọa lực lượng chức năng để cướp gỗ.

Ông Tiến thông tin, khoảng 21 giờ ngày 5/8, trong quá trình thực hiện nhệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Tiểu khu 704, thuộc xã Cư Bông, huyện Ea Kar lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty phát hiện 2 người đi xe máy chở gỗ, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

“Chúng tôi yêu cầu 2 người này đưa xe và gỗ vào trạm để xử lý, lập tức có thêm 5 người mang theo dao, rựa đến uy hiếp anh em quản lý bảo vệ rừng. Sau khi xin “bỏ qua”, nhưng không được đồng ý, nhóm này đã rút dao (dao bầu) để tấn công anh em cướp gỗ”, ông Tiến nói.

Phó giám đốc phụ trách Cty Lâm nghiệp Ea Kar còn cho biết thêm, trước sự hung hãn của nhóm lâm tặc, tổ công tác đã gọi điện báo Công an huyện Ea Kar đưa người vào hỗ trợ.

“Chúng tôi tìm cách câu giờ để chờ lực lượng công an đưa người vào hỗ trợ. Tuy nhiên, từ trung tâm huyện Ea Kar vào tận địa điểm này mất hơn 1,5 giờ chạy xe, đường đi lại rất khó khăn. Sau đó, nhóm lâm tặc đã dùng dao đe dọa tấn công anh em rồi cướp gỗ tháo chạy trong đêm”, ông Tiến kể.

Lâm tặc táo tợn dùng dao dọa chém bảo vệ rừng để cướp gỗ ảnh 1

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng Cty lâm nghiệp Ea Kar phát hiện xe chở gỗ ngày 26/7

Trước đó, ngày 26/7, lực lượng quản lý bảo vệ rừng Cty lâm nghiệp Ea Kar phát hiện tại tiểu khu 704 (thuộc địa giới hành chính xã Cư Bông) có vụ việc khai thác lâm sản trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 16 cây gỗ bị cắt hạ, số lượng lâm sản còn sót lại gần 10m3 gỗ từ nhóm V-VI.

Mở rộng điều tra, lực lượng quản lý bảo vệ rừng còn phát hiện có dấu vết xe độ chế nên đã lần theo để truy vết.

Khi đến địa phận buôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tổ công tác phát hiện 1 xe độ chế đang vận chuyển 3 lóng gỗ nhóm VI. Lập tức lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Khoảng 5 phút sau, có khoảng 40 người mang hung khí bao vây, hù dọa tổ tuần tra cướp phương tiện, tang vật gỗ rồi bỏ chạy.

MỚI - NÓNG