Làm rõ việc 16 bức tượng ở Hà Nội bị phá hoại

Tượng La hán bị phá hư hỏng phần bàn tay.
Tượng La hán bị phá hư hỏng phần bàn tay.
TPO - Ngay sau thông tin 16 bức tượng tại chùa Khánh Long bị phá hoại, UBND huyện Đông Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc.

Đại đức Thích Thanh Khánh, trụ trì chùa Khánh Long cho biết, cuối tháng 3 vừa qua nhà chùa phát hiện 12 bức tượng phật bị phá hoại. Vài ngày gần đây nhà chùa tiếp tục phát hiện thêm bốn bức tượng khác bị phá. Số tượng phật này làm bằng đá cẩm thạch, do Phật tử công đức. Nhà chùa báo sự việc này cho chính quyền địa phương.

Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đông Anh Nguyễn Thế Mạnh cho biết, 16/18 bức tượng La Hán đặt tại vườn tượng chùa Khánh Long bị đập phá làm biến dạng hiện vật, ảnh hưởng đến cảnh quan và sự tôn nghiêm nơi thờ tự. 

Làm rõ việc 16 bức tượng ở Hà Nội bị phá hoại ảnh 1

Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin chỉ đạo đoàn công tác xuống chùa ghi nhận. Lãnh đạo UBND huyện cũng chỉ đạo công an huyện Đông Anh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý hành vi xâm hại di tích.

Làm rõ việc 16 bức tượng ở Hà Nội bị phá hoại ảnh 2
Theo tài liệu, chùa Khánh Long (xã Vĩnh Ngọc) được xây dựng thời Lê niên hiệu Chính Hòa năm 1698. Trải qua thăng trầm lịch sử, chùa Khánh Long được nhân dân công đức để xây dựng lại vào năm 1968 sau khi bị phá hoại hoàn toàn. Dù chưa được xếp hạng di tích, tuy nhiên chùa Khánh Long nằm trong danh mục kiểm kê từ năm 2015 của thành phố Hà Nội.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.