Làm rõ trách nhiệm của các bộ trưởng

Làm rõ trách nhiệm của các bộ trưởng
TP - Tuần này QH dành hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (từ 23 đến hết sáng 25-11). Bên hành lang QH, một số ĐB cho biết sẽ chất vấn về những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm.

> Không đưa người bán dâm đi 'phục hồi nhân phẩm'?
> Tranh luận về Luật Biểu tình
> Thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

ĐB Huỳnh Minh Thiện
ĐB Huỳnh Minh Thiện.

ĐB Huỳnh Minh Thiện (TPHCM): “Một tỉnh mà có mấy chục sân golf!”

Tôi đã gửi câu hỏi chất vấn về vấn đề sân golf xây dựng trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất về an toàn bay, ảnh hưởng môi trường, hiệu quả kinh tế ra sao... Các bộ ngành đã có trả lời, họ đã đồng ý với quy hoạch và đệ trình cấp cao hơn phê duyệt và TPHCM đã có quy hoạch 1/500, đồng thời cho biết đã có nghiên cứu, yêu cầu chủ dự án hạn chế thấp nhất tác động tới môi trường, đảm bảo an toàn bay, hạ thấp các công trình vì đây là công trình phức hợp chứ không chỉ sân golf. Vấn đề là chủ đầu tư sẽ thực hiện như thế nào.

Tuy nhiên, tôi thấy phát triển sân golf đã quá ngưỡng chung về phát triển kinh tế-xã hội. Vì một tỉnh mà có mấy chục sân golf là không hợp lý. Việc này cần cân nhắc bởi phát triển sân golf sẽ ảnh hưởng về môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân.

Đối với vùng cao, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ rừng và sinh thái. Phải xem xét kỹ vấn đề, không để việc núp bóng kinh doanh sân golf để khai thác bất động sản, làm lợi cho một nhóm lợi ích nào đó.

Nhà sử học Dương Trung Quốc
Nhà sử học Dương Trung Quốc .

Nhà sử học Dương Trung Quốc (Đồng Nai): “Chính phủ nên chia sẻ với ĐBQH”

Chính phủ nên coi đây là cơ hội được chất vấn chứ không phải bị chất vấn. Đây là diễn đàn rất thuận lợi cho mọi người quan tâm, chia sẻ thông tin. Lúc này tôi nghĩ là cần chia sẻ ngay cả khó khăn của Chính phủ chứ không chỉ một chiều là đòi hỏi.

Thông tin từ những diễn đàn này phải làm sao tạo được sự chia sẻ trong dân về những khó khăn, đồng thời quyết tâm của Chính phủ, chứ mình không dồn người ta đến chỗ bí, vì trong cơ chế lãnh đạo hiện nay, không thể một ông bộ trưởng, thậm chí Thủ tướng, giải quyết hết được.

Viện trưởng Viện NCLP Đinh Xuân Thảo
Viện trưởng Viện NCLP Đinh Xuân Thảo.

Viện trưởng Viện NCLP Đinh Xuân Thảo (Hà Nội): “Tranh luận về điều hành giá điện, xăng dầu…”

Xăng dầu và điện là hàng hóa được kinh doanh chủ yếu bằng vốn nhà nước, việc thay đổi giá cả những mặt hàng này có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Tôi sẽ tranh luận, chất vấn về việc đó. Mục tiêu của tôi là để thấy quan điểm rõ ràng của những vị bộ trưởng và cũng là điều cử tri theo dõi và cũng hiểu, thấy được điều hành của Chính phủ làm như vậy đã đúng đắn chưa.

Bên cạnh đó, tôi quan tâm vấn đề đất đai và quản lý đất đai, vì đây là vấn đề bức xúc hiện nay, đó là tài nguyên không tái tạo, nếu quản lý, sử dụng không chặt chẽ sẽ gây thất thoát, lãng phí lớn, nhà nước thiệt, nhân dân thiệt, lợi ích rơi vào tay nhóm nhỏ.

Năm 2007, Bộ trưởng Bộ TN-MT đã hứa đến năm 2010 cơ bản cấp xong sổ đỏ, nhưng đến nay các lĩnh vực đất nông nghiệp, đất rừng, đất ở mới chỉ đạt hơn 80% và đó là những nơi dễ thực hiện, 20% còn lại là những chỗ khó, cũng chính là những nơi phát sinh kiện tụng, khiếu nại, tố cáo… Đó là điều cần sớm được tập trung giải quyết dứt điểm.

ĐB Bùi Thị An
ĐB Bùi Thị An.

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội):“Trách nhiệm bộ trưởng đến đâu?”

Vì sao hiệu quả đầu tư công thấp, trong đó có đầu tư dàn trải, kém hiệu quả? Thứ 2, liên quan đến sự thất thoát trong tất cả các lĩnh vực, thất thoát trong doanh nghiệp, thất thoát trong đầu tư cơ sở hạ tầng: Công trình giao thông, tại sao chất lượng kém, do công nghệ hay do làm ẩu, hay do bị tham ô, lãng phí, thất thoát cụ thể là bao nhiêu…

Vừa rồi, chúng ta vay vốn ODA rất nhiều cho việc đầu tư đường sá, nhưng chất lượng thì sao, đường cao tốc ở đâu cũng có vấn đề, con đường đẹp nhất Việt Nam như Đại lộ Thăng Long cũng có vấn đề. Đây là điều cần được làm rõ và phải có người chịu trách nhiệm. Nếu ngành nào có vấn đề thì người đứng đầu ngành đó phải chịu trách nhiệm.

Câu trả lời của các bộ trưởng cũng thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm và năng lực của họ đến đâu và thông qua đó dân biết và giám sát luôn. Việc hậu chất vấn cũng chưa được giám sát chặt chẽ. Trong một thời gian nhất định, các vị bộ trưởng phải có trách nhiệm báo cáo những việc mình đã thực hiện cụ thể chứ không phải chỉ nhận trách nhiệm chung chung sau đó không có sự thay đổi. Phải công khai cho dân biết anh đã làm những gì.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.