Làm rõ tài xế taxi bị tố lấy điện thoại của hai nữ du khách ở phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưa 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xác định được tài xế taxi bị hai nữ du khách người Nga tố cáo chiếm đoạt hai chiếc điện thoại vào rạng sáng cùng ngày, khi họ nhờ sạc pin trong khi vào khách sạn đổi tiền. 
Làm rõ tài xế taxi bị tố lấy điện thoại của hai nữ du khách ở phố cổ ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ việc và hai chiếc điện thoại tài xế taxi giao nộp.

Theo cơ quan công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 3h ngày 5/5, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của hai du khách quốc tịch Nga về việc bị tài xế taxi chiếm đoạt hai chiếc điện thoại tại ngõ Hàng Bông (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm).

Đến 11h30, cơ quan công an đã làm rõ lái xe taxi chở hai du khách nữ người Nga là Trần Quốc Hưng (SN 1988, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định). Người này cũng đã giao nộp hai chiếc điện thoại của du khách người Nga.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin về việc hai du khách người nước ngoài bị tài xế taxi lấy tài sản vào lúc rạng sáng và nhanh chóng được chia sẻ trên các hội nhóm.

Theo nội dung bài viết, hai nữ du khách trên gọi taxi và nhờ tài xế cắm sạc pin điện thoại để vào khách sạn đổi tiền. Tuy nhiên, khi họ vừa đi được một đoạn thì bất ngờ tài xế taxi lái xe đi mất.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG