Lâm Đồng: Tháo dỡ loạt công trình ‘mọc’ trái phép trong rừng cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều công trình nhà ở xây dựng trái phép và diện tích cây nông nghiệp trồng bất hợp pháp trên đất rừng vừa bị huyện Bảo Lâm cưỡng chế tháo dỡ, giải tỏa để trồng cây lâm nghiệp nhằm phục hồi rừng.
Lâm Đồng: Tháo dỡ loạt công trình ‘mọc’ trái phép trong rừng cộng đồng ảnh 1

Tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng.

Suốt 4 ngày qua, Ban cưỡng chế của huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã phối hợp với UBND xã Lộc Phú và các hộ dân vi phạm tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất rừng cộng đồng (thôn 4, xã Lộc Phú).

Bốn hộ dân lấn chiếm, chiếm dụng đất rừng cộng đồng để xây dựng công trình trái pháp luật, vừa bị buộc tháo dỡ công trình vi phạm, bao gồm các ông: Giáp Văn Thống, Mẫn Văn Đỉnh, Lê Văn Ba, và Nguyễn Đức Dạo. Bốn hộ này cùng ngụ tại thôn 4, xã Lộc Phú.

Lâm Đồng: Tháo dỡ loạt công trình ‘mọc’ trái phép trong rừng cộng đồng ảnh 2

Căn nhà xây bằng gạch bị tháo dỡ.

Ban cưỡng chế huyện Bảo Lâm đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ căn nhà với diện tích 105m2 xây dựng trái pháp luật của ông Giáp Văn Thống; đồng thời giải tỏa toàn bộ cây nông nghiệp trồng trên đất lâm nghiệp.

Lâm Đồng: Tháo dỡ loạt công trình ‘mọc’ trái phép trong rừng cộng đồng ảnh 3

Dùng xe cơ giới giải tỏa công trình xây dựng trái phép

Trước đó, UBND huyện Bảo Lâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thống vì đã lấn chiến 670m2 đất rừng sản xuất trái pháp luật tại lô c, Khoảnh 3, Tiểu khu 438A, thuộc rừng cộng đồng xã Lộc Phú.

Những ngày qua, các hộ Mẫn Văn Đỉnh và Nguyễn Đức Dạo đã chấp hành tháo dỡ các công trình xây dựng nhà ở trái pháp luật trên đất rừng cộng đồng thuộc xã này.

Sau khi hoàn tất việc tháo dỡ, Ban cưỡng chế huyện Bảo Lâm và UBND xã Lộc Phú đã giải tỏa các diện tích cây nông nghiệp trồng trái phép trên đất lâm nghiệp của các hộ nói trên.

Lâm Đồng: Tháo dỡ loạt công trình ‘mọc’ trái phép trong rừng cộng đồng ảnh 4

Nhổ bỏ toàn bộ cây nông nghiệp trồng trên đất rừng.

Trong đó hộ ông Mẫn Văn Đỉnh lấn chiếm 1.470m2 đất rừng tại tiểu khu 438A, hộ ông Nguyễn Đức Dạo lấn chiếm 327,43m2 tại tiểu khu 438.

Riêng hộ ông Lê Văn Ba từng lấn chiếm 258m2 đất rừng sản xuất thuộc tiểu khu 438A, nhưng đã tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa từ tháng 6/2022.

Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, toàn bộ diện tích đất rừng nói trên được giao lại cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ và trồng lại rừng theo quy định.

Lâm Đồng: Tháo dỡ loạt công trình ‘mọc’ trái phép trong rừng cộng đồng ảnh 5

Trồng cây thông trên diện tích đất vừa giải tỏa

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đam B’ri đã tổ chức trồng một số cây thông trên diện tích đất vừa tiến hành giải tỏa trong mấy ngày qua nhằm phục hồi rừng.

MỚI - NÓNG