Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1

TPO - Sáng 23/2, tại di tích Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 (23/2/1941-23/2/2021), Bí thư huyện ủy Bắc Sơn Hoàng Văn Tạo nhấn mạnh: Sau khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ít lâu, thực dân Pháp câu kết với phát xít Nhật quay trở lại khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng Bắc Sơn. Thực hiện chủ trương của Ban chỉ huy khởi nghĩa, lực lượng vũ trang đã rút lui vào rừng để bảo toàn lực lượng, đồng thời xây dựng cơ sở quần chúng tiến tới thành lập căn cứ địa cách mạng. Khuổi Nọi trở thành một trong những căn cứ hoạt động của Đội Du kích Bắc Sơn.

Tại đây, ngày 14/2/1941, trên đường đi dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, đã thay mặt Trung ương Đảng phổ biến cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bắc Sơn về quyết định của Trung ương đổi tên Đội Du kích Bắc Sơn thành Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn (Cứu quốc quân I).

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 ảnh 1 Bí thư huyện ủy Bắc Sơn Hoàng Văn Tạo đọc diễn văn Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1. Ảnh: Duy Chiến 
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 ảnh 2

"Thế hệ trẻ nguyện noi theo tấm gương các thế hệ cha ông đi trước, lập nhiều thành tích xuất sắc", Bí thư huyện Đoàn Bắc Sơn Đào Thị Duy Khánh phát biểu 

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 ảnh 3

Các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Đội Cứu quốc quân 1. Ảnh: Duy Chiến 

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 ảnh 4

Ảnh: Duy Chiến 

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 ảnh 5

Ngày 23/2 hàng năm cũng là ngày hội của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Sơn. Ảnh: Duy Chiến 

Mặc dù bị địch đàn áp, khủng bố nhưng đồng bào các dân tộc huyện Bắc Sơn vẫn kiên trung, bất khuất che trở, bảo vệ cách mạng và tiếp tục vận động người thân tham gia Đội Cứu quốc quân 2 được thành lập sau đó.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 ảnh 6 Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến 

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, Đội Cứu quốc quân ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, một mốc son ngời sáng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Bắc Sơn. Đội Cứu quốc quân là lực lượng vũ trang đầu tiên do Đảng ta trực tiếp tổ chức và lãnh đạo để chuẩn bị đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Nhân dịp này, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ của Đội cứu quốc quân 1.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.