Kỷ niệm 64 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Kỷ niệm 64 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Ngày 19-12, Ban Liên lạc các chiến sĩ Quyết tử Liên khu 1 Anh hùng - Trung đoàn Thủ đô tổ chức gặp mặt truyền thống, kỷ niệm 64 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 -19-12-2010) và 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12 -2010).

Các chiến sĩ Quyết tử năm xưa cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến mùa đông năm 1946.

Cùng ngày, tại Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi, Đảng bộ - Chính quyền- MTTQ, các đoàn thể và nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hồ Chí Minh đã đi thăm, tặng quà, chúc mừng các đơn vị lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh; thắp hương tưởng niệm các anh hùng, tướng lĩnh; thăm hỏi và tặng quà gia đình thân nhân các liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Tối cùng ngày, Lễ tổng kết Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo diễn ra tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.