Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp

TPO - Trưa nay, Hoa hậu Việt Nam 2014 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel tới Việt Nam.
Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 1

Trưa nay, Hoa hậu Kỳ Duyên ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel sang Việt Nam tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam và show diễn của NTK Hoàng Hải.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 2

Nhà thiết kế Hoàng Hải và người mẫu Hoàng Thùy cũng ra sân bay đón Hoa hậu Pháp.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 3

Hoa hậu Việt Nam 2014 diện bộ váy ren màu trắng thanh lịch và xinh đẹp.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 4

Người đẹp Flora Coquerel xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của Kỳ Duyên và Hoàng Thùy.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 5

Vốn là một học sinh chuyên Pháp nhiều năm nên Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin giao tiếp cùng người đẹp Flora Coquerel.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 6

Các người đẹp rạng rỡ hội ngộ ở sân bay.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 7

Hoa hậu Pháp 2014 xuất hiện trong bộ váy xanh thanh lịch nhưng vẫn xinh đẹp và quyến rũ.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 8

Ngay sau khi tới sân bay cô sẽ có mặt tại buổi họp báo Vòng chung khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra tại TP. HCM vào chiều nay, 24/5.

Kỳ Duyên ra sân bay đón Hoa hậu Pháp ảnh 9

Theo lịch trình được tiết lộ từ trước sau khi đáp xuông sân bay, Hoa hậu Pháp sẽ có lịch làm việc dày đặc trong 2 ngày lưu lại Việt Nam. Ngoài việc tham gia show diễn của NTK Hoàng Hảii vào ngày 25/5, cô còn có lịch đi cùng Hoa hậu Kỳ Duyên đến chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà. 

Photo: Đại Ngô
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.