Kình ngư Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh

TPO - Kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng bảo vệ thành công HCV cự ly 1.500m tự do, phá sâu kỷ lục SEA Games và đoạt luôn tấm vé đến Olynpic Tokyo 2020.

Hai năm trước, tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia, Nguyễn Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh khi giành huy chương vàng (HCV) nội dung 1.500m, phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20. Màn "chào sân" ấn tượng của VĐV trẻ sinh năm 2000 ở đấu trường thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á khiến nhiều người ấn tượng mãi không quên.

Kình ngư Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh ảnh 1

SEA Games năm nay, Huy Hoàng một lần nữa khiến các đối thủ phải thán phục. Trên đường đua 1.500m hôm nay, Huy Hoàng thể hiện sự “vô đối” khi luôn dẫn đầu và bỏ xa đối thủ ở các vòng bơi. Anh "một mình một ngựa" về đích với thời gian 14 phút 58 giây 14, qua đó phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình tới hơn 20 giây. Đặc biệt hơn, thành tích này giúp kình ngư người Quảng Bình đạt chuẩn A (15 phút 00 giây 99) và giành suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

Cận cảnh cú nước rút lịch sử của kình ngư Huy Hoàng

"Tôi rất vui bởi có ngày thi đấu tốt, giành HCV và phá kỷ lục của chính bản thân mình. Tôi không cảm thấy áp lực gì hết khi tham dự SEA Games bởi đã nghiên cứu kỹ các đối thủ, hiểu rõ bản thân. Tôi rất tự tin tham dự SEA Games. Điều quan trọng nhất tôi vượt qua được chính bản thân mình", Huy Hoàng chia sẻ sau chiến thắng.

Đây là tấm vé dự Olympic thứ 2 của Huy Hoàng. Trước đó, anh đã trở thành VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam đạt chuẩn A, giành suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 khi đạt thành tích 7 phút 52 giây 74 ở nội dung 800m tự do tại Giải vô địch thế giới. 

Sau 2 ngày tranh tài, Huy Hoàng là kình ngư thi đấu tốt nhất với 2 HCV, 2 kỷ lục SEA Games. Trước đó, kình ngư người Quảng Bình về nhất nội dung 400m tự do với thời gian 3 phút 49 giây 03, đồng thời phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ 3 phút 50 giây 56). 

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.