Kình ngư Ánh Viên ước vô địch Olympic

Kình ngư Ánh Viên đang lao về đích
Kình ngư Ánh Viên đang lao về đích
TP - 21h20 tối 11/6, Ánh Viên bước vào phòng họp báo với nụ cười rất tươi dù cô vừa trải qua một phần thi vô cùng căng thẳng.

Cùng đi với cô gái vàng có HLV Đặng Anh Tuấn và trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn.

Ánh Viên muốn nói gì với thầy không vào lúc này?

Em muốn nói cảm ơn thầy.

Ánh Viên có người yêu chưa, bao giờ lập gia đình?

Điều này không quan trọng với em vào hiện tại. Chuyện yêu đương không quan trọng bằng việc tập luyện. Em “yêu đương” bơi lội hơn.

Nghe nói thời gian qua Ánh Viên không dùng internet, điện thoại?

Em muốn mình chỉ tập trung vào tập luyện thôi. Còn dùng hay không cũng không hại đến em. Bình thường em vẫn nghe nhạc.

Ánh Viên có tiếp xúc với các bạn bè khác, chơi thân với ai không?

Em cũng có tiếp xúc với các bạn ở CLB còn thân thì không.

Mục tiêu ở giải VĐTG sắp tới là gì?

Em muốn vào chung kết 400m hỗn hợp.

Một ngày, ngoài bơi, em còn thú vui gì khác không?

Kình ngư Ánh Viên ước vô địch Olympic ảnh 1

Cô gái vàng Ánh Viên

Em cũng chưa biết mình sẽ thích gì. Hiện tại em chỉ bơi thôi. Thời gian thì trong ngày chỉ là ăn ngủ, tập luyện.

Ánh Viên có tự thưởng gì cho mình sau SEA Games không?

Em muốn được ngủ thoải mái.

Ngoài học bơi, Ánh Viên muốn học gì nữa và em thấy cần học gì nữa?

Em thấy mình cần học tiếng Anh thật giỏi và cả các kiến thức khác nữa.

Khẩu phần ăn hiện nay của em có gì thay đổi so với trước không?

Em ăn rất bình thường.

Nếu nhận xét về thầy, em nhận xét như thế nào?

Em ước cũng làm được như thầy. Làm được người thầy dạy nhiều VĐV giỏi.

Một mạnh thường quân muốn tặng em 1 căn hộ và đặt tên hồ bơi là Ánh Viên. Em nghĩ sao?

Em chưa nghĩ đến điều đó.

Ánh Viên có bất ngờ về sự quan tâm của truyền thông với mình không?

Em rất bất ngờ khi được mọi người quan tâm.

Em có tấm hình chụp chung với kình ngư nổi tiếng Michael Phels. Khi chụp hình đó em nghĩ gì?

Em nghĩ ai cũng muốn chụp ảnh với thần tượng của mình. Em đã hy vọng mình có thể bơi tầm thế giới.

Em có cảm thấy áp lực với mục tiêu trở thành người số 1 không?

Em không thấy áp lực. Đấy là động lực để em phấn đấu, rèn luyện. Thực sự lúc đầu em không nghĩ mình là VĐV bơi giỏi. Nhưng khi gặp thầy em đã được dạy nhiều điều, để mình thành người tốt trong xã hội.

Em trả lời tiếng Anh với các nhà báo nước ngoài rất tự tin. Em học bao giờ và như thế nào?

Khi tập huấn bên Mỹ, em được học tiếng Anh. Thầy Tuấn cũng dạy tiếng Anh cho em.

Ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến em?

Thầy em! (Ánh Viên khóc). Có thầy em thì em mới có ngày hôm nay.

Ba mẹ nói rất nhớ em, em cảm thấy thế nào?

Em rất yêu thương gia đình của em. (cười)

Nhiều người trẻ coi em là thần tượng. Em có thể nói gì với họ?

Em muốn nói nếu họ mong muốn trở thành VĐV thì cần có ý chí. Có ý chí rèn luyện thì mọi thứ đều dễ dàng.

Báo chí khu vực gọi em là “người thép”. Em thấy danh xưng đó như thế nào?

Em thấy điều đó chưa phù hợp với em. Ở đây em mới chỉ bơi ở Đông Nam Á thôi. Thế giới còn nhiều người bơi giỏi, nhanh hơn em.

Nếu có một điều ước lúc này thì em ước điều gì?

Em ước mình sẽ trở thành nhà vô địch Olympic.

Trả lời  báo chí cùng học trò của mình, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: Trong cuộc sống cần có niềm đam mê. Đam mê của tôi là thấy học trò của mình đứng trên bục huy chương. Olympic và thế giới là mục đích cuối cùng. Tôi đặt tất cả niềm tin của tôi vào Ánh Viên. Và tôi tin với bản lĩnh ý chí của Ánh Viên, Ánh Viên sẽ trở thành 1 VĐV vĩ đại. Nhưng hiện tại Ánh Viên chỉ là 1 VĐV đang trưởng thành. Tất nhiên, Ánh Viên được phép thăng hoa ở giai đoạn này vì quá trình lao động vất vả vừa qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.