Kinh hoàng khoảnh khắc trăn khủng tấn công chủ nhân

0:00 / 0:00
0:00
Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng. Hình ảnh cắt từ clip
Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng. Hình ảnh cắt từ clip
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem kinh hãi khi một chú trăn khủng được nuôi nhốt trong lồng bỗng nhiên bật dậy tấn công chủ nhân.

Theo đoạn clip, một người đàn ông mở chiếc lồng màu đỏ đặt giữa sân nhà dùng để nuôi nhốt một con trăn. Khi ông vừa ngồi xuống mở nắp thùng để cho con vật ăn thì con vật bỗng nhiên lao ra tấn công thẳng vào mặt. Quá bất ngờ và kinh hãi, một người phụ nữ đang bế con nhỏ gần đó kêu cứu thất thanh.

Rất may là trong nhà có người ở nhà, 3 người gồm 2 thanh niên và 1 người phụ nữ chạy ra để giải cứu người đàn ông khỏi miệng con trăn khủng đang cắn chặt mặt của ông không chịu nhả ra.

Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng

Dù mọi người cố gắng tìm cách tách con vật ra, dùng cả dao hay thanh gỗ để đánh vào thân con trăn nhưng không có hiệu quả, nó còn tìm cách cuốn lấy thân người thanh niên đang cố gắng gỡ miệng nó ra khỏi mặt người đàn ông.

Thật may mắn sau hơn 1 phút vật lộn 4 người mới có thể giải cứu người đàn ông thoát khỏi chiếc miệng hung tợn của con trăn khủng.

Một tình huống thực sự nguy hiểm nếu như không có ai ở nhà thời điểm đó thì không rõ tính mạng người đàn ông kia sẽ ra sao. Đoạn clip khiến người xem kinh hãi khi lần đầu tiên được chứng kiến một con trăn khủng được nuôi nhốt lại tấn công người như vậy.

Cộng đồng mạng nhất loạt lên án hành động nuôi nhốt động vật hoang dã nguy hiểm của gia đình người đàn ông này:

"Nuôi chi ba loại này mà nuôi, chết lúc nào không hay. Nhà này chắc định nấu cao mà chưa kịp nên mới không có kinh nghiệm";

"Trăn với rắn không nên nuôi nó là những loại động vật ăn thịt nguy hiểm. Nhà có trẻ nhỏ lỡ ngày nào xảy ra chuyện gì thì ngồi than trời hay sao";

"Đây gọi là thú chơi khác người mà riêng mấy cái động vật hoang dã này tốt nhất nấu cao chứ nuôi sẽ có ngày nó phản chủ";

"Nuôi làm gì, nhà có trẻ nhỏ nữa chứ, thú vui không tao nhã. Người lớn còn nguy hiểm có chuyện gì xảy ra nó có đáng đồng tiền để bù đắp được không?";

"Cắn đuôi con trăn thường là cách được mọi người áp dụng lúc nó quấn vào thân người mình. Trường hợp trăn cắn như vậy rất ít, bình thường nó sẽ tấn công quấn con mồi tê liệt rồi sẽ nuốt. Trường hợp cắn rất hiếm";

Trước đây, vào đầu tháng 6/2019 tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, thị xã Dĩ An (Bình Dương) có một người đàn ông đi qua chuồng hổ vô ý để tay vào bị hổ lôi hai tay vào chuồng cắn gây chấn thương nghiêm trọng.

Hay trước đó nữa trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ nhiều trường hợp bị rắn hay bị cá sấu cắn. Thế nhưng nhiều người vẫn mạo hiểm nuôi những loài vật hoang dã nguy hiểm này với nhiều mục đích khác nhau.

Chưa cần biết việc nuôi nhốt này có được cấp phép hay không nhưng thiết nghĩ gia đình nào có ý định cần phải có biện pháp để đảm bảo an toàn không chỉ cho gia đình mà còn cho những người xung quanh.

Link gốc:

https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/kinh-hoang-tran-khung-tan-cong-chu

Theo Lam Giang/Infornet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.