Kinh hoàng kho tương ớt bẩn ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hàng trăm bao tải chứa tương ớt bẩn.
Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hàng trăm bao tải chứa tương ớt bẩn.
TPO - Ngày 8/7, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã niêm phong kho một số lượng lớn tương ớt bẩn trên địa bàn để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Trước đó, lúc 19h00 ngày 7/7, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 189 Nguyễn Chích,phường Hoà Minh do ông Lê Nhật Trung (1965) và bà Lê Thị Lý (1968, cùng trú tại 114 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) làm chủ.

Kinh hoàng kho tương ớt bẩn ở Đà Nẵng ảnh 1

Số lượng hàng tương ớt bẩn được phát hiện.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện kho hàng nói trên đang tập kết hàng trăm bao gai bên trong chứa tương ớt. Số hàng hoá này không có nhãn hiệu, không có hoá đơn,chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng trọng lượng khoảng 15 tấn.

Qua làm việc, ông Trung và bà Lý trình bày số hàng hoá này mua của một số cá nhân tại Quảng Ngãi. Ông Trung và bà Lý cất giữ tại kho hàng nói trên để vận chuyển dần về cơ sở sang chiết ra thành phẩm tại địa chỉ 114 Huỳnh Lý sau đó tiêu thụ tại chợ Cồn,chợ Hàn và một số chợ,quán ăn trên địa bàn Tp Đà Nẵng.

Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để xác minh,làm rõ và xử lý theo quy định.

Kinh hoàng kho tương ớt bẩn ở Đà Nẵng ảnh 2

Nhiều bao bì đã mốc, rách mục nát.

Kinh hoàng kho tương ớt bẩn ở Đà Nẵng ảnh 3

Hàng trăm bao tải chứa tương ớt bẩn được niêm phong điều tra xử lý.

Kinh hoàng kho tương ớt bẩn ở Đà Nẵng ảnh 4
Kinh hoàng kho tương ớt bẩn ở Đà Nẵng ảnh 5
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.