Kim Jong-un ra lệnh 'trảm tướng' lúc... say rượu

Kim Jong-un ra lệnh 'trảm tướng' lúc... say rượu
Theo một tờ báo của Nhật, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “rất say” khi ra lệnh xử tử hai trợ lý của ông Jang Song-thaek sau khi họ không thể trả lời ngay lập tức yêu cầu bàn giao một công việc lợi nhuận cao cho quân đội.

Việc Ri Ryong-ha và Jang Su-gil, hai Phó Cục trưởng Cục hành chính của Đảng Lao động Triều Tiên không thể trả lời nhanh chóng mệnh lệnh đã khiến Kim 'khó chịu'.

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

'Những ai thân thiết với hai trợ lý của ông Jang đã rất ngạc nhiên khi nghe tin họ bị hành quyết, và đã ngay lập tức gọi điện cho những người bạn sống tại nước ngoài, vì vậy Cơ quan tình báo của chính phủ Hàn Quốc đã có thể nghe trộm cuộc đối thoại'. Và cái chết của ông Jang Song-thaek một tuần sau đó đã không gây ra nhiều sự ngạc nhiên với Miền Nam.

Thực tế, Kim Jong-un không chỉ thanh trừng hai trợ lý của ông Jang, mà trong số tám người thân cận với ông Jang trước kia, chỉ còn hai người sống sót và đang xin tị nạn chính trị tại Hàn Quốc.

Theo Telegraph/ Một Thế Giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.