Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn

0:00 / 0:00
0:00
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn
TPO - Ngày 20/5, mọi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên xã Thổ Châu (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã hoàn tất. Đây là xã đảo duy nhất của tỉnh Kiên Giang tổ chức sớm trước 2 ngày so với cử tri cả nước.  

Thổ Châu là xã đảo xa nhất của tỉnh Kiên Giang, cách đất liền khoảng 210km và cách đảo Phú Quốc 120km. Do khoảng cách địa lý xa đất liền, năm ngày mới có một chuyến tàu ra Thổ Châu, xã đảo đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm trước 2 ngày so với cử tri cả nước. Toàn xã Thổ Châu có 1.990 cử tri, được tổ chức thành 4 đơn vị bầu cử, 5 khu vực bỏ phiếu.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 1

Ông Lê Thành - Tổ trưởng tổ chỉ đạo bầu cử tại xã Thổ Châu (bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. - Ảnh Nhật Huy.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp (66 tuổi) - người dân ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu cho biết, trước đó, người dân trên xã đảo được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động trên nhiều thông tin đại chúng về danh sách các ứng cử viên cho người dân tiện theo dõi. “Người dân nơi đây háo hức cho ngày bầu cử sắp tới, tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải sáng suốt lựa chọn người nào đủ đức, đủ tài để lãnh đạo và lo cho người dân ở đảo này được ấm no, hành phúc”, ông Hiệp chia sẻ.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 2

Ông Huỳnh Hữu Hiệp xem tiểu sử tóm tắt ứng cử viên.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 3

Nhân dân trên đảo Thổ Châu đang háo hức chờ đến giờ thể hiện quyền làm chủ của mình qua lá phiếu.

Ông Lê Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phú Quốc – Tổ trưởng tổ chỉ đạo bầu cử tại xã đảo Thổ Châu cho biết, thực hiện theo công văn số 533 của Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép xã đảo Thổ Châu được bầu cử sớm 2 ngày (tức sáng 21/5). Hiện mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Toàn xã có 1.990 cử tri, có 4 đơn vị bầu cử với 5 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 4
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 5

Để phòng dịch COVID -19, khu vực bầu cử được bố trí nước khử khuẩn, khẩu trang y tế và giữ khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Theo ông Thành, trường hợp cử tri ốm đau, già yếu không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. "Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của địa phương là vừa chuẩn bị cho công tác bầu cử, vừa tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh COVID -19", ông Thành nói.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 6
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 7
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 8
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 9

Ông Thành cho biết thêm, nhiều ngư dân đang đánh bắt hải sản trên địa bàn đảo Thổ Châu cũng vào xã đảo để bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả mọi người được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. "Đến thời điểm hiện tại, công tác cho bầu cử đã hoàn tất. Đúng 7 giờ 21/5, Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu tiến hành khai mạc đồng loạt ở các điểm bầu cử”.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 10

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử được treo trên các tuyến đường ở xã Thổ Châu.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 11

Các tuyến đường đảo Thổ Châu treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 12

Đoàn cũng đến kiểm tra tổ bầu cử đặt tại Trung đoàn 152.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 13
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 14
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 15
Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 16

Để phòng dịch COVID -19, tất cả hành khách ra đảo buộc khai báo y tế.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 17

Đo thân nhiệt khi đến đảo Thổ Châu. - Ảnh Nhật Huy.

MỚI - NÓNG