Kiên Giang huy động lực lượng hỗ trợ người dân về quê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 1/10 đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Kiên Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo phân luồng, tổ chức dẫn đoàn, bảo đảm sức khỏe của người dân về đến địa phương cũng như tổ chức di chuyển đến các khu cách ly đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Theo ghi nhận từ các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, tính đến ngày 9/10 có khoảng 33.500 người dân từ TP. HCM, Bình Dương và các địa phương lân cận trở về quê và đến địa bàn tỉnh theo các hướng từ huyện Tân Hiệp (giáp ranh với TP Cần Thơ), huyện Gò Quao (giáp ranh với tỉnh Hậu Giang) và ùn ứ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã điều động, tăng cường gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ để hỗ trợ cho tỉnh tiếp nhận người dân trở về, tiến hành phân luồng, kiểm tra y tế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như kích hoạt và duy trì nhiều cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân cách ly theo quy định phòng, chống dịch.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, do người dân về rất đông, nhằm kịp thời kiểm soát và phân luồng, tránh để người dân tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, Bộ CHQS tỉnh đã điều động, tăng cường gần 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ và gần 150 cán bộ lực lượng thường trực để duy trì 13 chốt kiểm soát dịch tại các nút giao thông cấp tỉnh, cấp huyện giáp ranh với các địa phương lân cận. Qua đó đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, lập danh sách để nhanh chóng liên hệ với địa phương hỗ trợ cho người dân trở về.

“Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao 2 doanh trại làm khu cách ly tập trung, đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp với công an, y tế trực tiếp quản lý và điều hành 3 khu cách ly tập trung với sức chứa gần 1.400 người dân. LLVT các huyện cũng tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm soát dịch và quản lý các khu cách ly của địa phương. Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ phương tiện vận chuyển người dân trở về cũng như quản lý và điều hành các khu cách ly để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch khi người dân trở về”, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang nói.

Tại các địa phương trong tỉnh, LLVT tỉnh cùng LLVT các huyện, thành phố đã tăng cường gần 450 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng kích hoạt 61 khu cách ly tập trung để đảm bảo cho người dân được cách ly đúng quy định. Tại các khu cách ly tập trung, cán bộ - chiến sĩ tiến hành lập danh sách, kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm, chứng nhận tiêm vắc xin và tổ chức test nhanh COVID-19 để bố trí người dân vào cách ly.

Kiên Giang huy động lực lượng hỗ trợ người dân về quê ảnh 1

Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao 2 doanh trại làm khu cách ly tập trung.

Đại tá Lê Hoàng Vũ - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết, trước tình hình người dân về quá lớn, Bộ CHQS tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên trong đơn vị kịp thời mua nhiều phần lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân sau hành trình dài, những phần hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo thành lập nhiều tổ tuyên truyền để kịp thời nắm bắt những khó khăn của người dân, đồng thời động viên tuyên truyền giúp người dân an tâm tư tưởng khi trở về và chấp hành nghiêm các quy định của địa phương trong việc cách ly, phòng, chống dịch.

Đối với những hộ thực hiện cách ly tại nhà, cán bộ, chiến LLVT các phường, xã phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giám sát, phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên nhắc nhở thực hiện tốt việc cách ly theo quy định.

53 xã, phường tại Đà Nẵng không có ca mắc cộng đồng sau 14 ngày

Chiều 9/10, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) TP Đà Nẵng cho biết: toàn TP hiện chỉ còn 1 điểm đang phong tỏa cứng theo quyết định của UBND quận Hải Châu.

Theo đó, quận Hải Châu hiện vẫn đang áp dụng biện pháp cách ly y tế một phần của tổ dân phố 35 trên đường Hoàng Diệu thuộc phường Bình Thuận, với 18 hộ/61 nhân khẩu

Đà Nẵng hiện có 53 xã, phường của 7 quận, huyện không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp.

TP Đà Nẵng đã tiêm 915.187 liều vắc xin phòng COVID-19 (813.246 người tiêm mũi 1; 101.941 người tiêm mũi 2). TP đặt mục tiêu đến trước ngày 25/10 sẽ tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 cho 100% người dân.

MỚI - NÓNG