Kiên Giang:

Kiên Giang giám sát đường bộ, đường biển 24/24h

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tăng cường tuần tra ở Phú Quốc, Kiên Giang
Lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tăng cường tuần tra ở Phú Quốc, Kiên Giang
TP - Dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung toàn lực tuần tra xuyên suốt 24/24h cả đường bộ lẫn đường biển để ngăn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng không thể bao quát hết mặt biển được giao quản lý cũng như khu vực bờ, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình, dùng xuồng máy, tàu cá nhập cảnh trái phép vào đảo.

Ngày 16/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết, việc kiểm soát chặt tuyến biên giới biển gặp rất nhiều khó khăn do đường biên giới trải dài, rộng. Do đó, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang có những giải pháp cụ thể, như lập thêm các chốt phòng chống dịch ở trên đảo, ven đảo với gần 20 chốt và 12 tổ cơ động phối hợp lực lượng công an, dân quân tự vệ… tuần tra kiểm soát 24/24h.

Trên biển, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 và Hải quân vùng 5, sử dụng tàu cao tốc chốt chặn các hướng trọng điểm. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phối hợp Cục Cảnh sát biển Campuchia trong việc phối hợp tuần tra, kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép.

“Ngoài công tác tăng cường kiểm soát ở những vị trí trọng điểm, lực lượng biên phòng còn tuyên truyền, vận động ngư dân không tiếp tay cho các hoạt động nhập cảnh trái phép và tố giác nếu phát hiện phương tiện, người lạ xâm nhập vào biên giới. Quyết tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh là không để xảy ra các trường hợp nhập cảnh trái phép, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Từ tháng 1/2021 đến nay, Biên phòng Kiên Giang đã bắt hàng trăm đối tượng nhập cảnh trái phép, trong đó đã khởi tố 4 vụ với gần 20 đối tượng”, Đại tá Thế Anh nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.