Kiên Giang có tân Phó Chủ tịch tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Anh (bìa phải) và ông Nguyễn Đức Chín.
Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Anh (bìa phải) và ông Nguyễn Đức Chín.
TPO - Ông Lê Quốc Anh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 4 để tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chín do thay đổi vị trí công tác. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Chín tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Tiên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Lê Quốc Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 90%.

Ông Lê Quốc Anh (SN 1972), quê quán ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Quốc Anh có trình độ chuyên môn thạc sỹ Quy hoạch, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Quốc Anh từng giữ nhiều chức vụ như: Phó Trưởng ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên.

MỚI - NÓNG