Kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên

Anh Nguyễn Long Hải làm việc với chính quyền, các ngành tỉnh Cà Mau
Anh Nguyễn Long Hải làm việc với chính quyền, các ngành tỉnh Cà Mau
TPO - Ngày 17/8, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư TƯ Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, cùng đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên tại Cà Mau. Anh Nguyễn Long Hải đề nghị chính quyền, đoàn thể vận dụng sáng tạo chính sách về thanh niên trên cơ sở xác định và triển khai chiến lược về thanh niên Việt Nam là “cần gì ở thanh niên và thanh niên đang cần gì?

Đoàn kiểm tra chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam ghi nhận các cấp chính quyền, các ngành tỉnh Cà Mau vận dụng sáng tạo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (2011-2020).

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, công tác thanh niên ở Cà Mau đã cụ thể bằng quyết định, kế hoạch với những tiêu chí cụ thể, xã hội hóa cho công tác thanh niênChính quyền, các ngành đã ký hợp tác với Huyện đoàn là một khâu quan trọng trong thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên. Đội hình tri thức trẻ về cơ sở, chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài và qui hoạch cán bộ Đoàn.

Trước đó, tại huyện Trần Văn Thời, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND và các ngành, đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách và công tác thanh niên. Trong 6 chỉ tiêu lớn, trọng tâm như giáo dục, việc làm, tri thức trẻ về cơ sở, hướng nghiệp cho học sinh từ THCS…

Ông Võ Quốc Thống nói: “Một nghịch lý là lao động có trình độ đại học, cao đẳng khó tìm việc làm. Nhưng lao động nông thôn chưa đào tạo việc làm phù hợp, chuyên sâu và luôn luôn đi tìm miếng cơm manh áo. Riêng đảo Thanh niên Hòn Chuối chưa triển khai xây dựng.

Kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên ảnh 1

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) về công tác thanh niên

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 129.900 thanh niên, đã phân bổ kinh phí hơn 41 tỷ đồng thực hiện các chương trình về thanh niên và xã hội hóa các hoạt động đào tạo, giải quyết việc làm, công tác thanh niên. Thực tế cho thấy, có biến động lớn trong di cư tìm việc làm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tập hợp thanh niên và hoạt động.

Anh Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp chính quyền, Đoàn và Hội LHTN phải tìm ra giải pháp để tập hợp thanh niên bằng mô hình sản xuất, CLB, tổ nhóm hoặc qua mạng internet trong công tác tập hợp thanh niên phù hợp với thực tế.

Những số liệu cập nhật chưa đầy đủ, những đề xuất vướng mắc kể cả những việc làm tốt trong việc vận dụng pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên gởi về Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG