Kiểm điểm vợ Chủ tịch UBND TP Bà Rịa

Trung tâm thương mại Chợ Bà Rịa, nơi xảy ra vụ thu chi không đúng quy định 774 triệu đồng. Ảnh: Người lao động
Trung tâm thương mại Chợ Bà Rịa, nơi xảy ra vụ thu chi không đúng quy định 774 triệu đồng. Ảnh: Người lao động
TP - Ngày 9/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tìn về sai phạm trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng Ban Quản lý Trung tâm thương mại TP Bà Rịa là bà Trần Minh Thư sai quy định và đơn vị này thu chi sai 774 triệu đồng. 

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh này, trong khi bà Trần Minh Thư  có nhiều sai phạm nhưng chưa tiến hành kiểm điểm thì ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch  UBND TP Bà Rịa là chồng bà Thư, đã ký quyết định cho vợ được nghỉ việc theo “nguyện vọng cá nhân”, sau đó ông Hoàng mới ký quyết định thanh tra Ban quản lý trung tâm này. Sau khi được chồng cho nghỉ  việc, bà Thư lại được vào làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa rồi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết việc bà Thư mới thôi việc, cơ quan chức năng chưa thu hồi tiền chi không đúng quy định đã bổ nhiệm bà Thư làm Phó tổng giám đốc là thiếu thận trọng, có phần nể nang. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói không thấy ông Hoàng có tình trạng lạm dụng quyền hạn chức vụ nhưng cho rằng ông Hoàng thiếu thận trọng trong xử lý công việc khi liên quan tới vợ đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, phê bình với những tổ chức, cá nhân có  liên quan đến những sai sót trên và thực hiện lại quy trình kiểm điểm bà Trần Minh Thư.

MỚI - NÓNG