Có 16 kết quả :

Thác nước hùng vỹ K50 nằm trong Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng ảnh: Phan Nguyên

Giữ gìn và phát triển Kon Hà Nừng

TP - Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Gia Lai là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây vừa là cơ hội phát triển kinh tế xã hội, cũng như thách thức giữa bảo tồn đa dạng sinh học gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Hơn 300 ngàn con chim cư trú rừng ngập mặn

Hơn 300 ngàn con chim cư trú rừng ngập mặn

TP - Ngày 23/8, nguồn tin từ Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, hiện nay có có 5 vườn chim tại huyện Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn với 44 ha, có 35 loài, hơn 300 ngàn con cư trú trên cây đước, mấm, vẹt, cha là…Đặc biệt, vườn dơi quạ của ông Trương Văn Sái, ở xã Đông Thới (Cái Nước) với 1,2 ha rừng đước 25 tuổi, có trên 1.000 con dơi quạ cư trú. 
Mênh mang sông Lòng Tàu

Mênh mang sông Lòng Tàu

TPO - Những ngôi nhà ẩn mình dưới tán rừng ngập mặn, những tàu buôn khổng lồ bên những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi, cầu Phú Mỹ vươn cao trên rặng dừa nước… Những hình ảnh do phóng viên ghi lại khi đi từ vịnh Gành Rái vào cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) theo luồng sông Lòng Tàu.