Khu đô thị sáng tạo là “đầu tàu” phát triển TPHCM

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định với tiềm năng và lợi thế sẳn có, trong tương lai, khu đô thị sáng tạo (gồm quận 2, 9, Thủ Đức) sẽ đóng vai trò là hạt nhân của cuộc cách mạng 4.0 và là đầu tàu phát triển TPHCM.

Sáng 21/4, lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thảo luận về “Đột phá cơ chế, cùng doanh nghiệp phát triển TPHCM nhanh, bền vững”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận TPHCM còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường do tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh.

“Hiện nay, TPHCM có hơn 10 triệu người và dự báo 5 năm tới sẽ đạt 13 triệu người. TPHCM cần phải quy hoạch lại, không đẩy đuổi người nhập cư mà đón tiếp, sắp xếp, tạo điều kiện để họ đóng góp cho TPHCM”, ông Nhân cho hay.

Khu đô thị sáng tạo là “đầu tàu” phát triển TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi thân mật với doanh nghiệp nước ngoài

Bí thư Thành ủy cho biết TPHCM đã quy hoạch “khu đô thị sáng tạo” gồm 3 quận phía Đông là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức căn cứ trên những lợi thế sẵn có. Quận 9 với Khu Công nghệ cao hiện nay đã thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, sản phẩm có hàm lượng chất xám cao với tổng vốn đầu tư đạt hơn 9 tỷ USD.

Trong khi đó, quận Thủ Đức là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao với hệ thống các trường đại học thuộc Đại học Quốc Gia TPHCM tập trung hơn 70.000 sinh viên, hơn 1.500 tiến sỹ. Quận 2 mà hạt nhân là khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính.

“Khu vực này hiện có 1 triệu dân và trong tương lai sẽ nâng lên 1,5 – 2 triệu người. TPHCM muốn xây dựng khu đô thị sáng tạo thành hạt nhân của sự phát triển công nghệ cao, của cuộc cách mạng 4.0 và trong tương lai trở thành đầu tàu để phát triển TPHCM, là trung tâm thông minh nhất của TPHCM”, ông Nhân nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo cao nhất TPHCM cho hay Nghị quyết 54 của Quốc hội đã cho phép TPHCM những thẩm quyền lớn hơn. Vừa qua, HĐND TPHCM đã họp thông qua một số nghị quyết quan trọng như triển khai các dự án nhóm A. Thẩm quyền này trước kia do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hiện nay, TPHCM có thể “quyết”, thời gian thực hiện dự án sẽ được rút ngắn.

“TPHCM có thể thuê chuyên gia với giá rất cao mà thành phố thấy cần thiết. Thành phố đã công bố đề án xây dựng đô thị thông minh và rất cần các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước giúp TPHCM xây dựng đô thị thông minh để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”, ông Nhân nói.

Tại hội nghị, đại diện một số hiệp hội cho biết các doanh nghiệp nước ngoài muốn chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết những thách thức của phát triển đô thị như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm và sẵn sàng đàm phán với các chuyên gia có kinh nghiệm để giúp TPHCM giải quyết những khó khăn, thách thức; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.