Không phong bì, quà cáp tiếp thanh tra taxi

Không phong bì, quà cáp tiếp thanh tra taxi
TP - Sau vụ việc tài xế taxi Phú Gia trấn tiền đại biểu Interpol, Thanh tra Bộ GTVT kiên quyết kiểm tra chất lượng các hãng taxi ở Hà Nội, TPHCM.

> Tài xế taxi lừa tiền đại biểu Interpol sa lưới

Phó Chánh Thanh tra GTVT còn thẳng thắn: Doanh nghiệp không chuẩn bị quà cáp, phong bì, phong bao...

Trong cuộc gặp mặt 12 hãng taxi ở Hà Nội để công bố quyết định thanh tra sáng 9-11, Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT Thạch Như Sỹ nói, lần thanh kiểm tra này, ngoài việc đánh giá tôn vinh những hãng taxi làm ăn tử tế, cơ quan chức năng muốn chấn chỉnh những tồn tại nổi cộm, gây điều tiếng với người dân.

Ông Sỹ đánh giá: “Trong thời gian ngắn, lượng taxi phát triển quá nhiều. Do đó, có những doanh nghiệp phục vụ chưa được tốt. Còn phổ biến hiện tượng lấy quá giá cước, lắp thiết bị gian lận, bắt chẹt khách, dừng đỗ sai quy định, gây ùn tắc giao thông... Có không ít hãng, phương tiện quá xấu, cũ nát ảnh hưởng tới chất lượng vận tải”.

Hà Nội hiện có 16.000 xe taxi (114 doanh nghiệp). Có nhiều ý kiến cho rằng số lượng taxi tăng nhanh, trong khi cở sở hạ tầng chật hẹp đã góp phần gây nên tắc đường. “Hiện tượng bán thương hiệu tràn lan đã khiến cho chất lượng dịch vụ ngày một xấu. Chủ hãng chỉ cần thu tiền mà không cần biết người lái là ai, phương tiện thế nào”, một chuyên gia giao thông cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Sỹ nói: “Dư luận phản ánh việc này nhiều với chúng tôi. Thanh tra Bộ GTVT và các phòng ban chức năng Hà Nội xem xét vấn đề này”. Để thể hiện sự quyết tâm thanh tra có kết quả, cuối buổi làm việc chung với 12 doanh nghiệp taxi, ông Thạch Như Sỹ thẳng thắn: “Đề nghị quá trình thanh tra, doanh nghiệp không chuẩn bị quà cáp, phong bì, phong bao, không chuẩn bị bữa trưa. Chúng tôi hoàn toàn tự túc”.

Trước đó, đại diện một hãng taxi đứng lên thắc mắc, có đoạn: “Mong các anh xem xét, đừng coi taxi như hủi, hở ra cái là vồ ngay”.

*Hôm qua, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với Giám đốc Taxi Phú Gia Nguyễn Văn Thường về vụ việc tài xế hãng này trấn tiền của 2 khách tham dự Hội nghị Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại VN. Ông Thường nói: “Tôi gửi lời xin lỗi tới những người bị hại và hành khách khác vì đã để chuyện xẩy ra ngoài mong muốn. Cũng mong rằng, từ nay về sau các doanh nghiệp khác, cũng như tài xế không để xẩy ra những việc để mất thể diện với người nước ngoài”.

Tài xế giằng ví lấy 6 triệu đồng của đại biểu Interpol được tuyển chọn vào thế nào? “Đây là xe liên doanh với chúng tôi, nhưng lại chưa đủ điều kiện kinh doanh. Chúng tôi thuê xe và giao luôn cho chủ xe tự quản lý. Lái xe gây nên sự việc chưa được tuyển, tức chưa có hợp đồng lao động với Phú Gia”, ông Thường cho biết.

Khi được hỏi vậy ai quản lý viên lái xe taxi? Ông Thường nói: “Trực tiếp chủ xe. Ông này không báo cáo với Taxi Phú Gia về tài xế. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm liên đới vì quản lý lỏng lẻo”. Đại diện Taxi Phú Gia cho biết hiện có 14 xe và 14 tài xế và 6 cán bộ. Trong số các xe này, có 6 xe của công ty, số còn lại đi thuê.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.