Không khí lạnh di chuyển chậm, ngày mai Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Dự báo, từ ngày 5/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Ảnh minh họa: Internet.
Dự báo, từ ngày 5/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Ngày mai, nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 3h30, ngày 3/5, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ gần sáng và sáng ngày mai (4/5) ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; chiều và đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày mai (4/5), nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất lúc 15h30 ngày 3/5, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, khối không khí lạnh đã báo trước đó di chuyển chậm. Vì vậy, ngày mai (4/5), nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, khu vực miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. 

Từ ngày 5/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, chiều nay (3/5), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến khoảng 35-38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ như Yên Châu (Sơn La) 38.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ,…

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 ngày 4/5:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50- 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh Độ ẩm từ 55 - 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ Quảng Bình đến TT.Huế có nắng nóng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ; phía nam (từ Quảng Bình đến TT.Huế) 34-37 độ, có nơi trên 37 độ  C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

MỚI - NÓNG