Không được cấp phép dự thi, ‘Ròm’ vẫn ẵm giải phim hay nhất Busan

Phim Ròm được giải cao tại Busan
Phim Ròm được giải cao tại Busan
TPO - Bô phim "Ròm" của Việt Nam chưa được cấp phép phổ biến, thậm chí nhà sản xuất gửi thư xin rút khỏi LHP Quốc tế Busan nhưng bất ngờ giành giải cao nhất tại Busan.

Phim “Ròm” của đạo diễn Trần Thanh Huy và phim “Haifa Street” cùng được giải New Currents trong hạng mục tranh giải LHP Quốc tế Busan. Ban tổ chức tổ chức trao giải tối thứ Bảy 12/10 tại Busan.

Theo Variety, đạo diễn Anh Mike Figgis thành viên BGK New Currents nói rằng bộ phim này gây ấn tượng với ban giám khảo. Phim xoay quanh những cậu bé bụi đời bán kết quả xổ số ở TPHCM.

Điều đáng nói trước đó, nhà sản xuất có thư xin rút bộ phim Ròm sau khi Cục Điện ảnh có ý kiến. Phim chưa được cấp phép phổ biến khi nhà sản xuất gửi thư dự LHP Quốc tế Busan.

Trong cuộc họp báo Quý 3 Bộ VHTTDL ngày 8/10, ông Nguyễn Thái Bình Người phát ngôn Bộ VHTTDL nói Bộ sẽ xử lý nghiêm nhà sản xuất phim “Ròm”. Phim do CTCP sản xuất phim Hoan Khuê. Dù tuyên bố rút khỏi liên hoan, nhưng phim vẫn được trình chiếu tại liên hoan và tới nay được công bố thắng giải.

“Việc bộ phim chưa được cấp phép phổ biến đã tự ý đăng ký và gửi phim tham dự liên hoan là hành vi vi phạm pháp luật hiện hành. Việc vi phạm đó cần phải được xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào khi tự ý phát hành ,công chiếu tác phẩm chưa được cấp phép phổ biến đều bị xem xét, xử lý”, ông Bình nói.

Theo thông tin từ Bộ, BTC liên hoan phim không thể trình chiếu phim nếu không có sự đồng ý của nhà sản xuất từ Việt Nam. Phim được trình chiếu chứng tỏ công ty sản xuất cố tình vi phạm.

Cục Điện ảnh từng mời nhà sản xuất lên làm việc. Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê đã cam kết không gửi bộ phim “Ròm” tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019 dưới mọi hình thức, đồng thời xin phép được chỉnh sửa và trình duyệt lại để được cấp Giấy phép Phổ biến bộ phim (Công văn số 03 CDA/ROM, ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê). Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê đã gửi thư xin rút phim “Ròm”, không tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Busan 2019 tới Giám đốc Liên hoan phim.

Tuy nhiên, đại diện BTC LHP Busan ông Park Sungho cho biết nhận được đơn rút phim của nhà sản xuất, nhưng vẫn giữ lại vì khán giả quan tâm đã đặt vé từ trước.

Điều 41 Luật Điện ảnh 2009 quy định: Phim tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh, hoặc có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh-truyền hình.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".