Không để thiên tai ảnh hưởng đến sự kiện APEC

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống thiên tai.
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống thiên tai.
TPO - Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống thiên tai sáng nay 2/11, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cần chủ động các phương án ứng phó, đặc biệt không để ảnh hưởng đến sự kiện APEC sắp tới.

Sáng 2/11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng – Phó trưởng ban thường trực dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, phục vụ Hội nghị APEC.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện tại tỉnh Quảng Nam còn 60 tàu cá với 1.807 lao động đang hoạt động xa bờ trên biển. Trong đó có 42 tàu với 1.624 lao động hành nghề câu mực chủ yếu ở khu vực quần đảo Trường Sa, có 10 tàu đang trú gió tại đảo Song Tử Tây, 2 tàu đang trú tại đảo Đá Tây và 30 tàu đang thả trôi.

Có 18 tàu với 183 lao động hành nghề lưới rê, lưới vây chủ yếu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; có 5 tàu trú gần khu vực đảo Bông Bay. Số tàu hiện đang ở bờ là 4.218 tàu với 14.683 lao động. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã liên lạc và nắm được vị trí của các tàu trên biển, đảm bảo thông tin kịp thời về tình hình thời tiết.

Quảng Nam có 17 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn, 56 hồ chứa nhỏ. Về hồ chứa thủy điện, hiện có 2 hồ chứa thủy điện là Sông Bung 4 và Đăk Mil 4 vượt mức đón lũ.

Không để thiên tai ảnh hưởng đến sự kiện APEC ảnh 1
Không để thiên tai ảnh hưởng đến sự kiện APEC ảnh 2 Mưa liên tục gây sạt lở tại Quảng Nam.

Theo ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương đang tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai gắn với nhiệm vụ chính trị phục vụ APEC sắp tới. Lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật thông tin đến người dân để di chuyển đến nơi an toàn.

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, ông Thanh yêu cầu khẩn trương hạ mực nước bằng hoặc thấp hơn mực nước đón lũ, ưu tiên số 1 cho nhiệm vụ phục vụ phòng chống thiên tai, và nhiệm vụ chính trị phục vụ sự kiện APEC.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp cần tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sự kiện APEC. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Trong tình huống khẩn cấp, đề nghị phối hợp 3 bên gồm các chủ đập; Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh và BCĐ trung ương về PCCTT, báo cáo về ban thường trực, phối hợp tất cả các cơ quan dự báo ngồi họp riêng vấn đề vận hành các hồ, đặc biệt cân nhắc nhiệm vụ chính trị là sự kiện APEC.

“Tuyệt đối không để các vấn đề thiên tai ảnh hưởng đến sự kiện APEC. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ở Đà Nẵng và 1 phần Quảng Nam. Các vấn đề thiên tai, mưa lũ, xả đập.. cần đảm bảo các phương án tuyệt đối an toàn” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Không để thiên tai ảnh hưởng đến sự kiện APEC ảnh 3 Mưa gió, sóng lớn gây xói lở tại bờ biển Cửa Đại.

Tình hình mưa cường độ cao trên diện hẹp, nguy cơ vỡ đập cao do đó phải trực 100% và có kịch bản di dân, đảm bảo cả 2 nhiệm vụ an toàn đập và an toàn hạ lưu. Những công trình vượt mực nước báo lũ phải xả lũ về ngưỡng an toàn. Trong vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi cần chủ động, ưu tiên trách nhiệm với sự kiện APEC.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).