Không để thí sinh bỏ thi vì khó khăn

Không để thí sinh bỏ thi vì khó khăn
TP - Ngày 26/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ không để thí sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu tiền đi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Hiện Cà Mau có 281 thí sinh gia đình hộ nghèo, 42 thí sinh cận nghèo và 24 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền, ban đại diện cha mẹ học sinh, mạnh thường quân hỗ trợ bằng tiền mặt 213 triệu đồng làm lộ phí đi thi. 


Tại cụm thi Cà Mau có 2.042 thí sinh đăng ký thi tại điểm thi Trường THPT Cà Mau, Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Việt Khái; có 314 cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác thi. Riêng 6.119 thí sinh đăng ký thi tại cụm 38 do Đại học Bạc Liêu chủ trì, các trường học tổ chức đặt phòng ở, nơi ăn và thống nhất phương tiện di chuyển đến các điểm thi. 

Ông Trương Tấn Lời, Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, mỗi điểm có thí sinh Cà Mau dự thi tại cụm 38 có từ 1-3 cán bộ, giáo viên hỗ trợ các em ổn định chỗ ở, nơi ăn và di chuyển đến địa điểm thi.

MỚI - NÓNG