Không có người Việt bị ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình tại Pháp

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết,chưa có thông tin về người Việt nào bị ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình tại Pháp. Ảnh: T.L
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết,chưa có thông tin về người Việt nào bị ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình tại Pháp. Ảnh: T.L
TPO - Ngày 6/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, chưa có thông tin về người Việt nào bị bắt hoặc ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình tại Pháp.

Trả lời câu hỏi về việc có người Việt nào bị bắt hoặc ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình của phong trào “Áo vàng” tại Pháp, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay từ khi xảy ra các vụ việc biểu tình, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Pháp đã thường xuyên theo dõi tình hình, cử người túc trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp có khó khăn. 

Bộ Nội vụ Pháp cũng thông báo cho đến nay không có người nước ngoài nào bị ảnh hưởng trong các vụ việc nêu trên.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, hiện nay ĐSQ cũng chưa ghi nhận trường hợp công dân nào bị ảnh hưởng. 

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo ĐSQ Việt Nam tại Pháp theo dõi sát tình hình, liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin và  sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong các trường hợp cần thiết, đồng thời cũng có hình thức khuyến cáo phù hợp cho công dân Việt Nam lưu ý tránh đến những khu vực diễn ra biểu tình”.

Nếu cần sự giúp đỡ, công dân Việt Nam có thể gọi điện thoại theo đường dây nóng của ĐSQ Việt Nam tại Pháp hoặc  gọi đến tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.