Không chỉ gây tai nạn, Vidal còn xỉ nhục cả cảnh sát

Vidal có thể phải ngồi tù vì lăng mạ cảnh sát.
Vidal có thể phải ngồi tù vì lăng mạ cảnh sát.
TPO - Những rắc rối vẫn chưa buông tha Arturo Vidal. Cảnh sát vừa đưa ra cáo buộc mới đối với tiền vệ của ĐT Chile. Theo đó họ khẳng định, trước khi bị đưa về đồn sau vụ tai nạn ở Juan Pinto Duran, anh đã lăng mạ, xỉ nhục cảnh sát.
Hôm 16/6 vừa qua, Arturo Vidal đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng khi trở về quê nhà Juan Pinto Duran thăm gia đình. Mọi chuyện càng trở nên đáng nói khi trước đó, tiền vệ 28 tuổi này đã uống rượu và còn chở theo cô vợ Maria Teresa Matus. Vụ tai nạn khiến chiếc Ferrari màu đỏ của Vidal nát bươm, trong khi hai phương tiện giao thông khác bị hỏng hóc nhiều chỗ. May là ngôi sao của Juventus và vợ mình chỉ bị xây xát nhẹ.
Cảnh sát ngay lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân tới bệnh viện để chụp chiếu. Sau đó, họ mời Vidal về đồn để lấy lời khai. Rất may là cảnh sát đã nương tay khi biết tiền vệ 28 tuổi này đang làm nhiệm vụ cùng ĐT Chile tại Copa America 2015. Trong khi đó, HLV Jorge Sampaoli cũng khẳng định chưa đưa ra án phạt cụ thể đối với cậu học trò.
Về phía mình, Vidal đã đăng đàn xin lỗi người hâm mộ vào ngày hôm sau, đồng thời tỏ ra rất hối hận. Anh đã bật khóc trong nước mắt khi khiến mọi người lo lắng và hành động lái xe trong lúc say rượu, vượt quá tốc độ cho phép, lấn tuyến... của mình gây nguy hiểm cho cô vợ. Thậm chí tiền vệ này còn khẳng định đã viết cam kết không tái phạm và sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng từ giải đấu để làm từ thiện như một cách chuộc lỗi.
Thế nhưng như thế không đồng nghĩa rắc rối đã buông tha Vidal. Ngày hôm qua, cảnh sát Chile đã đưa ra thêm cáo buộc với tiền vệ này. Theo đó họ khẳng định, trước khi bị đưa tin, Vidal đã to tiếng, thậm chí nhục mạ vị Phó cảnh sát trưởng Osvaldo Pezoa. Trong trường hợp bị chứng minh là đã làm điều đó, ngôi sao thuộc biên chế Juventus có thể phải lĩnh án 61 ngày tù giam.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.