Arturo Vidal: Tay chơi ngựa khét tiếng ở Chile

Arturo Vidal hiện đang sở hữu tới 12 con ngựa đua thuần chủng.
Arturo Vidal hiện đang sở hữu tới 12 con ngựa đua thuần chủng.
Arturo Vidal hiện đang sở hữu tới 12 con ngựa đua thuần chủng và là một tay chơi ngựa có tiếng ở quê nhà. Vậy nên nếu Vidal gia nhập Manchester United vào mùa Hè tới, Old Trafford sẽ có thêm một thành viên chơi ngựa siêu hạng.

Về thú chơi ngựa trong thế giới bóng đá, có lẽ ngôi sao Juventus chỉ thua cựu tiền đạo Liverpool, Michael Owen và cựu HLV Man United, Alex Ferguson. Theo La Tercera, tiền vệ 28 tuổi của Juve vừa chi ra khoản tiền 500.000 euro để mua thêm 6 chú ngựa đua thuần chủng, nâng tổng số đàn ngựa đua của anh ở quê nhà Chile lên tới 12 con.

Trong số đàn ngựa của Vidal đáng chú ý có hai con tuấn mã nổi tiếng là Il Campione và Sono Bianconero. Tháng 10 năm ngoái, con Sono Bianconero đã làm cho ông chủ Vidal mát mặt khi giành chiến thắng thuyết phục trên đường đua danh tiếng Gran Criterium Mauricio Serrano Palma ở Chile. Không những thế, ngoài tiền thưởng, ngôi sao Juventus còn thu về gần 1 triệu USD nhờ đặt cược cho con tuấn mã của mình chiến thắng. Trong khi đó, con Il Campione của Vidal cũng liên tục giành chiến thắng ở một đường đua nổi tiếng khác của Chile là Hipodromo.

Vợ của Vidal là Maria Teresa Matus cũng có niềm đam mê ngựa đua. Nàng WAG này thậm chí còn được xem là “thần may mắn” của Il Campione mỗi khi chú ngựa đua này tranh tài ở giải Hipodromo. Sergio Inda Montano, người huấn luyện đàn ngựa đua của Vidal cho biết: “Arturo bận rộn với lịch thi đấu và tập luyện ở Italia nên thường xuyên vắng mặt ở các giải đua chính tại Chile. Nhưng Maria thì không bao giờ vắng mặt, cô ấy được xem là thần may mắn cho Il Campione ở đường đua Hipodromo, bởi mỗi khi Maria xuất hiện ở đường đua này, Il Campione luôn dành chiến thắng”.

Ngoài ngựa đua, Vidal còn thích Lamborghini Gallardo nên ngôi sao Juventus mua tới 3 chiếc siêu xe loại này. Nhưng theo La Tercera, toàn bộ số ngựa đua và siêu xe được Vidal mua từ tiền hoạt động kinh doanh ở Chile chứ không phải nguồn tiền từ khoản lương khổng lồ ở Juventus.

Arturo Vidal: Tay chơi ngựa khét tiếng ở Chile ảnh 1

Nghiện xăm trổ

Arturo Vidal là ngôi sao nghiện xăm trổ. Từ cổ xuống tới chân, cơ thể của ngôi sao Juventus chằng chịt những hình xăm nghệ thuật. Nổi bật nhất trên cánh tay của Vidal là những họa tiết giống như người Nhện và 3 ngôi sao.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport vào năm ngoái, Vidal cho biết 3 ngôi sao đó tượng trưng cho 3 lần cùng Juventus nâng cao danh hiệu Scudetto. Nhưng cho tới nay, Vidal đã có danh hiệu vô địch Italia lần thứ 4 cùng đội bóng thành Turin. Vậy trong tương lai, trên cánh tay của ngôi sao 28 tuổi người Chile sẽ lại “mọc” ra một ngôi sao nữa?

Trên cánh tay của Vidal còn xăm hai cái tên là Alonsito và Artunito, biệt danh của cậu con trai Alonso và cháu trai cũng mang tên Arturo của anh. Trên cánh tay phải của Vidal còn có hình xăm gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ đặc biệt này là Jaqueline, mẹ của ngôi sao Juventus. Trên Gazzetta dello Sport, Vidal cho biết, chính bà mẹ Jaqueline đã một mình vật lộn mưu sinh nuôi anh cùng 5 anh chị em khác, đồng thời bà cũng là người đầu tiên ủng hộ giấc mơ sân cỏ của Vidal nên anh đã xăm hình bà như một lời cảm ơn đặc biệt. 

Ngoài bóng đá, Vidal mê đua ngựa nên anh cũng xăm ngựa đua lên phần bụng của mình. Tuy vậy, những hình xăm chằng chịt của Vidal bị người hâm mộ đánh giá là xấu. Mùa Hè năm ngoái, trong Top 10 ngôi sao xăm hình xấu nhất thế giới do độc giả tờ Telegraph bầu chọn thì Vidal xếp ở vị trí thứ 6.

Chuyên gia “bay đêm”

Mỗi khi trở lại quê hương thực hiện nghĩa vụ quốc gia, Arturo Vidal thường cùng các đồng đội ở ĐT Chile “bay xuyên màn đêm” ở những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng tại Santiago. Thói quen đi chơi đêm trước mỗi trận đấu của Vidal cũng được anh duy trì ở Italia và dĩ nhiên điều đó vi phạm “thiết quân luật” của đội bóng thành Turin. Tháng 10/2014, ngay đêm trước của trận đấu quan trọng giữa Juventus và Roma, Vidal bị các tay paparazzi phát hiện quậy tưng bừng trong một hộp đêm đến rạng sáng, thậm chí còn tham gia ẩu đả.

Khi thông tin lên mặt báo, BLĐ Juventus nổi giận, họ gạt Vidal ra khỏi danh sách thi đấu, đồng thời phạt tay chơi này số tiền 100.000 euro. Theo báo chí Italia, các sếp ở Juve phạt nặng Vidal bởi họ đã nhiều lần cảnh cáo nhưng anh vẫn tái phạm.

GĐĐH Juventus, ông Giuseppe Marotta thừa nhận: “Đời sống của các cầu thủ Nam Mỹ rất phóng khoáng, Vidal cũng không ngoại lệ nên chúng tôi buộc phải có những kỷ luật thích đáng dành cho họ”.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG