Không chỉ có Tuấn Anh, Văn Toàn cũng được mời sang thử việc tại Tây Ban Nha

Văn Toàn cũng có thể sang Tây Ban Nha thử việc ở CLB Deportivo Alaves (ảnh: Anh Hải)
Văn Toàn cũng có thể sang Tây Ban Nha thử việc ở CLB Deportivo Alaves (ảnh: Anh Hải)
Theo phía đại diện giải La Liga (Tây Ban Nha) tại Việt Nam, CLB Deportivo Alaves không chỉ muốn mời Tuấn Anh sang thử việc, mà còn muốn thực hiện điều tương tự với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Cách nay ít ngày, thông tin tiền vệ Tuấn Anh của CLB HA Gia Lai có thể sang Tây Ban Nha thử việc trong màu áo CLB Deportivo Alaves đã xuất hiện.

Cho đến chiều 18/12, thông tin từ phía đại diện của giải La Liga tại Việt Nam, ngoài Tuấn Anh, Văn Toàn cũng là cầu thủ mà Alaves muốn được thử việc.

Theo phía đại diện La Liga tại Việt Nam, Văn Toàn và Tuấn Anh gây ấn tượng với Deportivo Alaves bởi đây đều là các cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật, đồng thời đã gây ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Thời gian thử việc của 2 cầu thủ này tại đội bóng Tây Ban Nha, nếu xảy ra, theo tiết lộ sẽ là khoảng 2 tuần, trước khi mùa giải 2020 của V-League khai diễn.

Phía HA Gia Lai chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin trên, còn 2 cầu thủ Tuấn Anh và Văn Toàn vẫn đang tập luyện cùng đội bóng phố núi, chuẩn bị cho mùa giải 2020.

Chuyện Tuấn Anh và Văn Toàn có sang Tây Ban Nha thử việc cho Deportivo Alaves hay không sẽ do bầu Đức quyết định, dựa trên việc đánh giá rằng các cầu thủ này có phù hợp với Deportivo Alaves nói riêng và giải Tây Ban Nha nói chung?

Hoặc trong trường hợp không phù hợp, việc họ sang Tây Ban Nha thử việc có ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của CLB HA Gia Lai hay không, trước mùa giải mới? 

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.