Khốn khổ vì bị mẹ chồng tương lai "soi"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tốt nhất cháu nên bình tĩnh, lắng nghe những lời nhận xét của mẹ người yêu về mình, chỉ có bình tĩnh thì mới nhận ra đâu là những lời góp ý chân thành, đâu là những lời chê bai có ngụ ý không muốn nhận cháu làm con dâu của mẹ chồng tương lai cháu ạ.

Chuyện mẹ chồng xét nét nàng dâu là chuyện muôn thuở thôi cháu ạ. Đọc câu chuyện "Mới về ra mắt, đã bị mẹ chồng tương lai hạch sáchcủa cháu, bác thấy rằng cháu cũng không nên bức xúc quá mà làm cho quan hệ giữa cháu và nhà chồng tương lai thêm căng thẳng, phức tạp.

Tốt nhất cháu nên bình tĩnh, lắng nghe những lời nhận xét của mẹ người yêu về mình, chỉ có bình tĩnh thì mới nhận ra đâu là những lời góp ý chân thành, đâu là những lời chê bai có ngụ ý không muốn nhận cháu làm con dâu của mẹ chồng tương lai cháu ạ.

Bác cũng không tán thành cách nhận xét mang tính chất vạch vòi, khó tính khó nết của một người làm mẹ sắp lên chức mẹ chồng như bà ấy. Song dù sao bác cũng khuyên cháu nên lắng nghe, nếu những việc như lựa chọn trang phục, giày dép, son phấn là không phù hợp khi về quê thì cháu nên hỏi ý kiến người yêu, để mỗi lần có dịp ra mắt tiếp xúc với những người ở quê cháu không phải chịu cảnh khác biệt quá với họ.

Hoặc chuyện nấu ăn, để vừa ý, hợp khẩu vị nhà họ cháu hãy tìm hiểu ngay ở người yêu của cháu, xem bình thường ba má, em gái anh ấy ăn uống thế nào, bác nghĩ chỉ cần một vài lần là cháu nắm bắt được sở thích của họ nếu cháu là cô gái có học, đã được mẹ cháu chỉ bảo chuyện nữ công gia chánh.

 Việc cần làm bây giờ là cháu cứ tâm sự thẳng thắn với người yêu, nói cho anh ấy rõ là cháu còn trẻ, có thể còn chỗ nọ, chỗ kia làm cho mẹ anh ấy chưa vừa lòng, nhưng vì tình yêu của 2 cháu đã có quá trình bền chặt, cháu sẽ cố gắng để hòa nhập với gia đình anh ấy.

Tuy vậy cháu cũng cần phải mạnh dạn nói lên ý kiến của mình rằng có xây dựng hạnh phúc với nhau, thì điều quan trọng không phải là việc gì cũng nhất thiết làm theo yêu của của mẹ mà phải có chính kiến của mình.

 Hai cháu sống với nhau là chính, hai cháu chấp nhận nhau là điều tốt rồi. Còn đối với nhà chồng cũng chỉ là tương đối thôi chứ mẹ chồng cứ yêu cầu khắt khe quá thì nàng dâu nào chịu nổi. Mong cháu sớm tìm được sự ủng hộ của mẹ chồng tương lai. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.