Khởi tranh giải bóng đá 7 người sinh viên quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
Giải bóng đá 7 người sinh viên quốc gia 2022 đã được ra mắt sáng nay, ngày 01/12, với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ 12 trường đại học, cao đẳng hàng đầu Việt Nam.
Khởi tranh giải bóng đá 7 người sinh viên quốc gia 2022 ảnh 1

Sáng 01/12, Ban tổ chức đã họp báo công bố giải bóng đá hàng đầu dành cho sinh viên cả nước.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 07/12 đến 14/12 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự có sự góp mặt của 12 trường đại học, cao đẳng có phong trào thể thao và bóng đá mạnh hàng đầu cả nước, bao gồm ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Hàng hải, ĐH Tây Nguyên, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM...

Nhà vô địch sẽ nhận được phần thưởng trị giá 60 triệu đồng, 40 triệu đồng cho đội đứng thứ hai và 20 triệu đồng cho đội đứng thứ ba. Dù là giải đấu dành cho sinh viên nhưng các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của VTVcab.

Ban tổ chức cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí di chuyển, trang phục, bóng thi đấu và hỗ trợ một phần kinh phí ăn ở cho các đội bóng sinh viên. Với chất sinh viên trẻ trung, hồn nhiên, nhiệt huyết, giải bóng đá 7 người sinh viên quốc gia 2022 hứa hẹn sẽ là sân chơi bổ ích và thú vị cho sinh viên cả nước.

"Việc tổ chức Giải vô địch bóng đá 7 người sinh viên quốc gia 2022 càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh bóng đá Việt Nam phát triển, có nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong giai đoạn vừa qua. Tôi tin tưởng những giải đấu như này sẽ góp phần nâng cao phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khoẻ, tạo môi trường lành mạnh trong các trường và góp phần phát triển phong trào môn bóng đá”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh nói.

MỚI - NÓNG