Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn Gia Lai

Hiện trường cánh rừng phòng hộ đầu nguồn ở Kông Chro (Gia Lai) bị hạ sát Ảnh: Lê Tiền
Hiện trường cánh rừng phòng hộ đầu nguồn ở Kông Chro (Gia Lai) bị hạ sát Ảnh: Lê Tiền
TP - Ngày 26/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro (Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản với hơn 41m3 gỗ (bị lâm tặc khai thác trái phép tại cánh rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 805 xã Sró, huyện Kông Chro).

Trước đó từ thông tin “Cận cảnh rừng gỗ dổi trăm tuổi gần UBND xã bị xẻ thịt” của phóng viên Tiền Phong, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cho biết, đã kiểm tra tại lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 805, xã Sró, phát hiện có 12 cây gỗ dổi bị cắt hạ (tổng khối lượng hơn 15m3).

Nhận định báo cáo này của Hạt Kiểm lâm chưa hoàn toàn chính xác, phóng viên Tiền Phong tiếp tục vào hiện trường ghi nhận lần 2. Kết quả cho thấy, cách vị trí 12 cây dổi bị đốn hạ khoảng 1km đã thêm một điểm rừng bị khai thác với nhiều thân gỗ khổng lồ (cắt hạ, xẻ thành các bộ sập đắt tiền). Ngay khi tiếp nhận thông tin này, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục ra văn bản chỉ đạo, xử lý.

Thời gian gần đây, Tiền Phong phản ánh nhiều vụ việc liên quan rừng Gia Lai bị khai thác trái phép. Tuy nhiên, khi phóng viên đến trụ sở UBND tỉnh Gia Lai đăng ký làm việc với lãnh đạo tỉnh, ông Ngô Ngọc Sinh (Chánh văn phòng UBND tỉnh) từ chối với lý do “đăng ký (làm việc-PV) thì cứ đăng ký đi. Ngày mai sẽ báo cáo hội ý cái đã”.

Phóng viên tiếp tục truy trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai trước tình trạng mất rừng trên địa bàn, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai nói “Cái đó sẽ làm báo cáo, giờ tôi bận họp”.

MỚI - NÓNG